Rét đậm tăng cường, người già, trẻ nhỏ nhập viện tăng nhanh

(Dân Trí) - Thời tiết giá buốt kéo dài nhiều ngày khiến số bệnh nhi nhập viện tăng do mắc các bệnh về hô hấp, tiêu chảy. Cũng vì lý do trên, nhiều người già phải nhập viện vì bệnh cơ sương khớp, huyết áp, tim mạch, hen phế quản.

Những đợt rét cắt da cắt thịt làm thời tiết các tỉnh miền Bắc xuống thấp, nhất là đêm và sáng sớm khiến số lượng bệnh nhân là người già và trẻ nhỏ gia tăng nhanh.

Rét đậm tăng cường, người già, trẻ nhỏ nhập viện tăng nhanh - 1
Những ngày qua, trẻ đến viện khám chủ yếu bị viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, ho,...
Vẫn còn nhiều bệnh nhi chờ được khám dù đã hơn 11h trưa (ảnh: T.H)

Cháu Tiến Minh, 2 tháng tuổi (Hưng Giang, Hưng Yên), nhập viện Bạch Mai vì bệnh viêm phổi cấp. Mẹ bé Minh cho biết, lúc đầu bé chỉ có hiện tượng sốt nhẹ, bú ít sau đó 2 ngày bé sốt cao trên 39 độ, bỏ bú. Thấy vậy gia đình đưa cháu lên ngay bệnh viện Bạch Mai khám thì được biết cháu đã chuyển sang viêm phổi cấp. “Do có con lần đầu nên tôi chưa biết cách chăm sóc, có thể cháu đã bị nhiễm lạnh trong lúc tôi lau người, vệ sinh cho cháu”, mẹ bé Minh nói.

Còn tại viện Nhi Trung Ương, cảnh cha mẹ bồng bế con đi khám nườm nượp như đi trảy hội trong những ngày này đã quá quên thuộc với các bác sĩ nơi đây.

Sáng 11/01/2010, đã  là 11h trưa mà khoa Khám bệnh Tự nguyện vẫn đông nghịt bệnh nhi chờ đợi khám. Các bà mẹ tâm sự với nhau, người thì than con mình hay viêm họng vào những lúc trời trở lạnh, người cho biết con mình bị khò khè, ngạt mũi rỗi dẫn tới viêm phổi.

Chị Phan Thu Huyền, Cầu Giấy, Hà Nội đang bế ngửa đứa con mới hơn 1 tháng tuổi nhấp nhổm chờ đến lượt khám. Băn khoăn, lo lắng chị Huyền tâm sự: “Cháu vẫn đang ăn ngủ bình thường nhưng từ 4h chiều hôm qua quấy khóc, hâm hấp sốt, ăn vào thì trớ, đêm đến thấy cháu thở khò khè. Sáng nay vợ chồng tôi đưa cháu đến viện khám từ lúc 9h, nhưng đông quá nên vẫn phải sếp hàng”.

Trao đổi với Dân Trí, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời tiết giá buốt những ngày qua khiến lượng bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp tăng hơn ngày thường hơn 20%. Trẻ đến viện khám, nhập viện chủ yếu bị sổ mũi, viêm phế quản, viêm phổi. Phần lớn trẻ nhiễm bệnh do thời tiết quá khắc nghiệt, một số do cha mẹ chủ quan hoặc chưa biết cách giữ ấm cho trẻ.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư, những đợt giá rét liên tiếp đã khiến lượng bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp gia tăng. Nếu ngày thường mỗi ngày chúng tôi khám và tiếp nhận 1.000 bệnh nhi thì trong đợt rét kỷ lục này số bệnh nhi tăng lên 1.200 đến 1.300 cháu. Trẻ bị sổ mũi, viêm phế quản, ho, viêm phổi là chủ yếu.

Thời tiết khắc nghiệt tấn công người già

 Không chỉ trẻ em phải nhập viện do thời tiết giá rét, mà người già cũng là đối tượng bị thời tiết khắc nghiệt “tấn công”.

Rét đậm tăng cường, người già, trẻ nhỏ nhập viện tăng nhanh - 2
Bác sĩ khuyến cáo, người già hạn chế ra ngoài trời và không nên đi tập thể dục lúc sáng sớm trong thời tiết giá rét này

Bà N. T. A, 55 tuổi (Nho Quan, Ninh Bình) mới nhập viện Lão Khoa Quốc gia do tai biến mạch máu não. Người nhà bà A. cho biết, bà A. bị tai biến mạch máu não do trúng gió: “Sáng hôm đó mẹ tôi dậy đi chợ sớm, có thể đã bị trúng gió độc nên về đến nhà mẹ tôi kêu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Bà vào nhà vệ sinh, chưa kịp đóng cửa phòng vệ sinh thì bị ngã ra nền rồi bị tai biến luôn dẫn đến liệt nửa người, miệng méo. Rất may gia đình phát hiện ngay lúc đó, nên đưa mẹ đi viện kịp thời”.

Theo bác sĩ, Nguyễn Văn Long, Viện Lão khoa Quốc Gia cho biết, những ngày qua do rét đậm, số người già nhập viện tăng đáng kể. Nếu ngày thường, mỗi ngày chúng tôi khám cho khoảng 200 bệnh nhân, thì con số này đã tăng lên trên dưới 300 trong tuần qua. Hiện tại, khoa Điều trị nội trú có hơn 70 bệnh nhân đang điều trị, chủ yếu là người già trên 70 tuổi và đều trong tình trạng bệnh nặng. Riêng số bệnh nhân bị tai biến mạch máu não và viêm phổi tăng trên 20%.

BS Long cũng cho biết thêm, có không ít ca nhập viện vì tai biến mạch máu não mà nguyên nhân là do trời lạnh, huyết áp tăng đột ngột dẫn đến đột quỵ. Do vậy, người bị bệnh huyết áp cần sử dụng thuốc hằng ngày và đo huyết áp thường xuyên.

Trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục phải hứng chịu những đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống rất thấp vào đêm và sáng. Vì thế,  việc giữ sức khỏe cho người già rất cần thiết. Các cụ không nên đi tập thể dục ngoài trời trong thời tiết này, cần phải mặc ấm, có thể quàng thêm khăn ở cổ khi ngủ.  Hạn chế việc ra ngoài trời đi vệ sinh lúc ban đêm (với các cụ ở nông thôn), bác sĩ Long khuyến cáo.

Thu Hà