Quảng Trị: Lịch trình đi lại dày đặc của 2 bệnh nhân nghi mắc Covid-19

Đăng Đức

(Dân trí) - Chiều tối 10/5, Tiểu ban Truyền thông Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị thông tin nhanh lịch trình di chuyển của 2 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại địa phương.

Nam bệnh nhân đến quán nhậu, quán bi-a

Trường hợp bệnh nhân N.B.H., là nam giới (23 tuổi, trú tại khu phố 5, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), tạm trú tại kiệt 45 Lê Độ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Quảng Trị: Lịch trình đi lại dày đặc của 2 bệnh nhân nghi mắc Covid-19 - 1

Cơ quan chức năng khoanh vùng khu vực bệnh nhân sinh sống.

Lúc 20h45 ngày 4/5, bệnh nhân cùng chị N.T.D. qua nhà chị L.D., (trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại thành phố Đà Nẵng), tại địa chỉ lô A16, đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ăn tối.

Ngày 5/5, vào lúc 0h, bệnh nhân chở chị N.T.D. về tại căn hộ 11 An Thượng 2, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Sau đó, về nhà người bạn tên T. tại 1 Nguyễn Lữ, phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Lúc 14h, bệnh nhân đi xe máy ra bến xe Đà Nẵng, lên xe khách BKS 74B - 007.73 của nhà xe Hoàng Hải, di chuyển về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Lúc 17h30, bệnh nhân đi xe máy (gửi về cùng chuyến xe khách từ Đà Nẵng), đến quán cháo cá tại đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà (đối diện hẻm đường vào trường Phan Châu Trinh cũ) mua mang về.

Quảng Trị: Lịch trình đi lại dày đặc của 2 bệnh nhân nghi mắc Covid-19 - 2

Cơ quan chức năng thông báo lịch trình của bệnh nhân.

Ngày 6/5, vào lúc 17h, bệnh nhân có đi dạo tại hồ Khe Mây, phường 3, thành phố Đông Hà và tiếp xúc với 3 người, đến 18h30 trở về nhà. Lúc 20h30 đến quán nhậu Bà Tám tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà (gần bưu điện cũ), tiếp xúc với 7 người.

Ngày 7/5, vào lúc 0h30, bệnh nhân đến nhà người bạn tên Đ. tại Km2, quốc lộ 9B, thành phố Đông Hà (đối diện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh) tiếp xúc với 2 người, đến 1h trở về nhà.

Lúc 9h, bệnh nhân tới quán cà phê Phố, thành phố Đông Hà (đối diện Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh) tiếp xúc với 4 người.

Lúc 11h30, bệnh nhân đến nhà người bạn tên Q. tại phường 3, thành phố Đông Hà (gần Sư đoàn 968 cũ), tới 13h30 trở về nhà.

Lúc 20h30, bệnh nhân đến quán bi da Sepon (gần chợ Đông Hà), thành phố Đông Hà, có tiếp xúc với 2 người, tới 22h trở về nhà.

Ngày 8/5, lúc 14h, bệnh nhân H. nhận thông tin mình là F1 của chị L.D. (trường hợp nghi mắc Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng) nên đã thông báo đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị.

Lúc 15h, bệnh nhân được Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà và Trung tâm Y tế phường 3 đến điều tra, xác minh.

Ngày 8 và 9/5, bệnh nhân được cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà

Ngày 10/5, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân đi ăn, uống cà phê nhiều nơi

Trường hợp bệnh nhân N.T.D., là nữ (23 tuổi, trú tại Quốc lộ 9B, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại Căn hộ 11, đường An Thượng 2, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Vào ngày 4/5, lúc 20h45 bệnh nhân cùng bệnh nhân N.B.H. qua nhà chị L.D. (trường hợp nghi mắc Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng) tại địa chỉ lô A16, đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Quảng Trị: Lịch trình đi lại dày đặc của 2 bệnh nhân nghi mắc Covid-19 - 3

Lịch trình của bệnh nhân nữ cho thấy có đến nhiều quán ăn, cà phê.

Ngày 5/5, vào lúc 0h5 bệnh nhân về tại căn hộ 11, An Thượng 2, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lúc 12h30 bệnh nhân cùng người bạn tên T. đến quán cơm Bếp Ngoại, 136B Yên Bái, thành phố Đà Nẵng.

Lúc 13h30 bệnh nhân đến quán The Coffee House, đường Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng. Lúc 17h30 đến nhà người bạn tên Th., tại đường Trưng Nữ Vương (không nhớ số nhà), quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Lúc 19h30, bệnh nhân D. đến quán The Coffee House, đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng với bạn Th. đến 22h, sau đó về nhà tại căn hộ 11 An Thượng 2, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 6/5, vào lúc 5h, bệnh nhân cùng bạn Th. đến biển Mỹ An, thành phố Đà Nẵng tới 6h30 trở về căn hộ.

Lúc 18h30, bệnh nhân đến nhà người bạn tên P. gần bờ hồ Hàm Nghi, đường Hàm Nghi, thành phố Đà Nẵng ăn cơm. Lúc 20h30 đến quán trà sữa (không nhớ tên quán) gần Bưu điện thành phố Đà Nẵng, đến 22h30 trở về nhà.

Ngày 7/5, vào lúc 8h, bệnh nhân đến quán Miến Cua với người bạn tên T., tại kiệt đường Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng. Lúc 8h30 đến quán cà phê Phúc Long, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, tới 12h trở về căn hộ.

Lúc 14h, bệnh nhân đi taxi từ nhà ra ga tàu Đà Nẵng, lên tàu SE4 tại Toa số 3, giường 14 di chuyển hướng thành phố Đà Nẵng đi thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (lúc này trong toa tàu có 4 người không rõ lai lịch).

Lúc 18h20, bệnh nhân được mẹ đón tại ga Đông Hà, thành phố Đông Hà về nhà tại Quốc lộ 9B, phường 3, thành phố Đông Hà.

Lúc 19h30 đi bộ tại công viên Fidel Castro, phường 3, thành phố Đông Hà với mẹ, có gặp và uống trà sữa với các bạn tên P., M., A.

Lúc 22h30, bệnh nhân đến quán mì cay, đường Ngô Quyền, thành phố Đông Hà (gần đoạn giao nhau với đường Hàm Nghi), tới 23h trở về nhà.

Ngày 8/5, bệnh nhân ở nhà và không tiếp xúc với ai. Lúc 16h được cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà và Trung tâm Y tế phường 3 tới điều tra, xác minh.

Ngày 8 và 9/5, bệnh nhân được cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà.

Ngày 10/5, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.