Quảng Trị: Hơn 15 ngày không có ca mắc bệnh, dỡ bỏ phong tỏa thêm 3 khu vực

Đăng Đức

(Dân trí) - Ngày 27/8, sau hơn 15 ngày không ghi nhận ca mắc bệnh, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định dỡ bỏ phong tỏa, cách ly tạm thời tại 3 khu vực liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

Dựa trên đề xuất của Sở Y tế, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định dỡ bỏ phong tỏa đối với 3 khu vực, gồm 2 địa điểm ở huyện Vĩnh Linh và 1 địa điểm tại huyện Gio Linh: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh – cơ sở 2, tại đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Hồ Xá và thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh. Địa điểm thứ 3 tại Xóm Bàu (đội 3) thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh.

Quảng Trị: Hơn 15 ngày không có ca mắc bệnh, dỡ bỏ phong tỏa thêm 3 khu vực - 1

Chủ tịch UBND tỉnh động viên các lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa

Theo đó, 3 khu vực trên được dỡ bỏ phong tỏa từ 14h chiều nay, ngày 27/8. Tại khu vực phong tỏa thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh có 296 hộ dân, với 1.200 nhân khẩu. Khu vực Xóm Bàu, thôn Hà Thanh có 108 hộ, hơn 400 nhân khẩu.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh chủ trì, phối hợp các ngành liên quan thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa, tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Theo Sở Y tế Quảng Trị, từ ngày 7/8 đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 7 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó 1 trường hợp tử vong do bệnh nền nặng và mắc Covid-19.

Quảng Trị: Hơn 15 ngày không có ca mắc bệnh, dỡ bỏ phong tỏa thêm 3 khu vực - 2

Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh đã được dỡ bỏ phong tỏa từ 14h chiều nay.

Nhằm kịp thời khoanh vùng phòng, chống dịch, 2 khu vực gồm: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh – cơ sở 2 tại đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Hồ Xá và thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa (liên quan đến bệnh nhân 749) đã được phong tỏa ngày 7/8.

Đến nay đã qua 20 ngày không ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 mới tại những địa điểm phong tỏa này.

Quảng Trị: Hơn 15 ngày không có ca mắc bệnh, dỡ bỏ phong tỏa thêm 3 khu vực - 3

Lực lượng chức năng tích cực chốt chặn tại các lối vào thôn Hà Thanh, xã Gio Châu suốt 15 ngày qua.

Đối với Xóm Bàu (đội 3) thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh (liên quan đến bệnh nhân 861) được phong tỏa ngày 11/8.

Đến nay đã qua 15 ngày không ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 mới.

Hiện nay, tất cả các mẫu xét nghiệm của người dân tại các khu vực phong tỏa đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.