Quảng Ngãi: Tìm giải pháp khắc phục tai biến sản khoa

(Dân trí) - Ngày 18/12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo khoa học “Tai biến sản khoa” nêu lên thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng tai biến sản khoa ngày càng phức tạp.

 Tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi, trong 3 năm qua, các ca tai biến chủ yếu là do băng huyết (năm 2010 với 8 ca, 2011 là 7 ca, 2012 là 8 ca), nhiễm trùng (2010 có 9 ca, 2011 với 15 ca và 2012 là 22 ca), sản giật (2010 là 6 ca, 2011 là 3 ca, 2012 với 1 ca) và vỡ tử cung (1 ca vào năm 2010, 1 ca năm 2011 và 1 ca năm 2012).

 

Các nguyên nhân chủ quan được cho là do thiếu nhân lực và trang thiết bị hiện đại, bệnh viện quá tải; chưa có sự đầu tư cho bệnh viện tuyến huyện, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ chưa tốt… Còn các nguyên nhân khách quan là do các tai biến tắc mạch ối, sa dây rốn, xuất huyết não.

 

“Chúng ta cần có tinh thần chăm sóc người bệnh như người nhà mình, thường xuyên hỏi thăm, động viên, gần gũi với bệnh nhân thì người nhà bệnh nhân cùng bệnh viện có cách điều trị hợp lý và họ cũng thông cảm hơn”, Bác sĩ Võ Thanh Tuấn, Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, chia sẻ.

 

Được biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án đầu tư Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi trên nền đất thuộc Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi cũ (đường Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi), với diện tích xây dựng là 24.600m2, quy mô 250 giường, thời gian triển khai dự án từ năm 2012 - 2017, do Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 497 tỷ đồng.
 

Tại hội thảo, bác sĩ Trần Ngọc Hải (Bệnh viện Từ Dũ - TP HCM) cho biết mỗi năm trên thế giới có khoảng 80 triệu ca sinh đẻ, trong đó có 10 triệu ca tai biến sản khoa, hậu quả 358.000 ca tử vong mẹ.

 

Ở khu vực thuộc Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4 với những ca tai biến sản khoa, chiếm tỷ lệ cứ 100.000 ca thì có 69 ca tai biến sản khoa (sau Singapore, Malaysia và Thái Lan). Mỗi ngày nước ta có khoảng 2 người mẹ sinh con bị tử vong.

 

Nguyên nhân chủ yếu do chảy máu (chiếm 41%), tiền sản giật - sản giật (21,3%), nhiễm khuẩn hậu sản (16,6%) và các lý do khác như thai ngoài tử cung, nạo phá thai…

 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Việt Nam có 431.532 ca sinh, trong đó có 1.658 ca tai biến, tăng 235 ca so với năm 2011.

 

Hồng Long