Quảng Nam: Bé gái 4 tuổi bị ngộ độc khí than

Công Bính

(Dân trí) - Trời lạnh, bé 4 tuổi vào ngủ với mẹ vừa sinh em bé và nằm sưởi than thì không may bị ngộ độc. Rất may trẻ chỉ ngộ độc nhẹ và được cấp cứu kịp thời.

Chiều 13/1, Phòng Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tiếp nhận bé gái T.N.H. (SN 2017, trú Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) trong tình trạng mệt, khó thở, buồn nôn…

Quảng Nam: Bé gái 4 tuổi bị ngộ độc khí than - 1

Thời tiết lạnh giá nên người dân chú ý khi nằm sưởi ấm bằng than. (Ảnh minh họa)

Theo lời người nhà, do thời tiết quá lạnh nên tre đã vào ngủ với mẹ. Mẹ bé T.N.H. vừa sinh em nên có nằm lửa than. Đến sáng thì trẻ than mệt, khó thở... Gia đình đưa con đi bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ sau khi khám và làm một số xét nghiệm đã chẩn đoán trẻ bị ngộ độc nhẹ khí CO. Sau khi cho thở oxy, chuyền dịch... trẻ đã khỏe hơn. Đến 7h30 cùng ngày, bệnh nhi được xuất viện.

Đáng chú ý, dù bé T.N.H. bị ngộ độc khí than nhưng cả mẹ và em của cháu đều không bị ngộ độc.

Theo bác sĩ, hiện nay thời tiết rất lạnh, nhất là về đêm nên một số người đã quạt than để sưởi ấm. Nếu nhà đóng kín cửa nên khi than cháy, đốt hết oxy dễ dẫn đến ngộ độc khí CO.