Quảng Bình điều động xe đưa 200 người từ Đà Nẵng về quê

Tiến Thành

(Dân trí) - Quảng Bình đã điều động phương tiện cùng lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận và vận chuyển 200 người từ Đà Nẵng về quê. Những người này sau khi về Quảng Bình sẽ được cách ly tập trung để theo dõi.

Ngày 3/9, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình phối hợp với các lực lượng chức năng đã điều động xe ô tô, di chuyển vào TP. Đà Nẵng để tiếp nhận và đưa 200 công dân là người Quảng Bình về quê.

Quảng Bình điều động xe đưa 200 người từ Đà Nẵng về quê - 1

Quảng Bình điều động xe ô tô vào Đà Nẵng đón công dân.

Các đối tượng được ưu tiên đưa về tỉnh trong đợt này gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và các công dân đặc biệt khác.

Để đảm bảo an toàn, trong quá trình tiếp nhận, các cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ các quy định, nguyên tắc về phòng chống dịch. Các công dân cũng được hướng dẫn đeo khẩu trang, kiểm tra y tế trước khi lên xe.

Quảng Bình điều động xe đưa 200 người từ Đà Nẵng về quê - 2

Kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và lịch trình di chuyển công dân cũng được lực lượng công an thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, các công dân được tạo mọi điều kiện thuận lợi, được cung cấp đầy đủ đồ ăn, nước uống trong suốt quá trình di chuyển từ Đà Nẵng về Quảng Bình.

Quảng Bình điều động xe đưa 200 người từ Đà Nẵng về quê - 3

Các công dân Quảng Bình sau khi về quê sẽ được đưa đến các cơ sở cách ly tập trung.

Được biết, 200 công dân Quảng Bình sau khi về quê sẽ được đưa đến các điểm cách ly tập trung, theo dõi y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.