Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Xây dựng bệnh viện Quân y 175 ngang tầm khu vực

(Dân trí) - Bệnh viện Quân Y 175 sẽ được xây dựng thành quần thể y tế đa năng, hiện đại ngang tầm khu vực. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị bệnh viện đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại, tích cực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe quân đội và nhân dân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Xây dựng bệnh viện Quân y 175 ngang tầm khu vực - 1

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đến thăm Bệnh viện Quân Y 175 nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

 

Quân Y 175 là bệnh viện đa khoa chiến lược, trực thuộc Bộ Quốc phòng tại khu vực phía Nam đảm nhận nhiệm vụ quân dân y kết hợp. Ngay sau khi thống nhất đất nước, trên cơ sở tiếp quản Tổng Y viện Cộng hòa của chế độ cũ, Bệnh viện Quân Y 175 đã khẩn trương củng cố biên chế, tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn phục vụ tích cực, hiệu quả cho chiến trường biên giới Tây Nam, Campuchia, địa bàn Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Xây dựng bệnh viện Quân y 175 ngang tầm khu vực - 2

Phó Thủ tướng thị sát Viện Chấn thương Chỉnh hình quy mô 1.000 giường sắp đi vào hoạt động

 

Sau hơn 40 năm, phát triển theo hướng chính quy, hiện đại trong nền kinh tế thị trường bùng nổ, bệnh viện đã phát huy được bản chất của người chiến sĩ quân y và truyền thống của bệnh viện anh hùng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Không chỉ trong đất liền, y tế biển đảo cũng được chú trọng phát triển giúp quân và dân an tâm bám biển, bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.

Hình ảnh những chuyến bay đưa bác sĩ xuyên màn đêm vượt biển cứu người bệnh giữa nguy hiểm, khó khăn đã khẳng định vị thế của lực lượng quân y trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho quân và dân, xúc động triệu con tim người Việt. Sự phát triển của Bệnh viện Quân Y 175 thời gian qua đã góp phần “chia lửa” quá tải bệnh nhân ở các bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân.  

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Xây dựng bệnh viện Quân y 175 ngang tầm khu vực - 3

Ông cũng đến thăm hỏi các cán bộ lão thành đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Quân Y 175

 

Thiếu tướng - PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Nhằm phục vụ tốt hơn trước nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho quân đội và nhân dân, bệnh viện đang chú trọng đầu tư phát triển chuyên môn sâu, đổi mới toàn diện chất lượng dịch vụ theo hướng hiện đại. Bệnh viện đang đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Y tế với nhiều nước có nền y học phát triển, góp phần bảo vệ tổ quốc từ xa, nâng cao vị thế của Việt Nam, đồng thời hợp tác chuyên môn, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân sự”.

Với sự kiện Quân y Việt Nam triển khai Bệnh viện Dã chiến tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại Nam Sudan cuối năm 2018 đã khẳng định hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam anh hùng trong mắt bạn bè quốc tế.  

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Xây dựng bệnh viện Quân y 175 ngang tầm khu vực - 4

Quần thể y tế đa năng, hiện đại sẽ góp phần tích cực trong vào việc bảo vệ sức khỏe quân đội và nhân dân

 

Đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của Bệnh viện Quân Y 175, nhân chuyến thăm bệnh viện, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình mong toàn thể bệnh viện tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức đưa Quân Y 175 phát triển theo hướng chính quy, hiện đại, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, không bị động, bất ngờ, đáp ứng mọi tình huống xảy ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bệnh viện Quân y 175 phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhanh chóng đưa bệnh viện trở thành một quần thể y tế đa năng, hiện đại ngang tầm khu vực.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Xây dựng bệnh viện Quân y 175 ngang tầm khu vực - 5

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực phát triển của Bệnh viện Quân Y 175 

 

“Trước mắt, bệnh viện phải mau chóng đưa công trình Viện Chấn thương Chỉnh hình vào phục vụ người bệnh, xây dựng trung tâm cấp cứu đường bộ, đường không và đường thủy; đồng thời đẩy mạnh tiến độ xây dựng Bệnh viện đa khoa 1.000 giường, Viện Dưỡng lão, Viện Phục hồi chức năng...” Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và TPHCM tập trung hỗ trợ bệnh viện Quân Y 175 sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của quân và dân ta trong tình hình mới.

Bệnh viện được quy hoạch tổng thể trên diện tích 21 héc ta, với Viện Chấn thương Chỉnh hình quy mô 500 giường, Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường, Viện Dưỡng lão 1.000 giường, khu nhà chuyên gia; Viện Ung bướu, Trung tâm đào tạo, công viên, hầm để xe. Quần thể y tế tại bệnh viện khi hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ cung cấp 4.500 giường, phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của quân đội và nhân dân.

Vân Sơn