Phi công người Anh về nước, bác sĩ Việt Nam sẽ không hỗ trợ trên chuyến bay

(Dân trí) - Phi công người Anh được bàn giao cho công ty bảo hiểm theo sự lựa chọn của Đại sứ quán Anh, các y bác sĩ Việt Nam sẽ không tham gia trong chuyến hồi hương của người bệnh.

Chiều 6/7, nguồn tin riêng của Báo Dân trí cho biết, vừa có phương án B được đưa ra cho việc vận chuyển nam phi công người Anh về nước. Theo kế hoạch đã thống nhất giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Anh, phía Bệnh viện Chợ Rẫy và ngành Y tế đang khẩn trương hoàn tất phương án trước khi nam phi công người Anh nhiễm Covid-19 hồi hương vào ngày 12/7.

Phi công người Anh về nước, bác sĩ Việt Nam sẽ không hỗ trợ trên chuyến bay - 1
Nam phi công người Anh đã bình phục tốt, đủ tiêu chuẩn xuất viện

Trước đây, khi lên phương án cụ thể ngành y tế Việt Nam dự kiến sẽ cử ê kíp y bác sĩ đi cùng để hỗ trợ cho người bệnh trên suốt chuyến bay. Tuy nhiên, với sự bình phục nhanh của bệnh nhân phương án chuyển bệnh đã có sự thay đổi. Nguồn tin của Dân trí cho biết, các y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ không tham gia bay cùng người bệnh, thay vào đó, nam phi công sẽ được bàn giao cho công ty vận chuyển theo sự lựa chọn của Đại sứ quán Anh.

Dự kiến, nam phi công người Anh sẽ được làm xét nghiệm để khẳng định đã hoàn toàn khỏi bệnh và cấp giấy chứng nhận âm tính với Covid-19. Ngày 11/7, đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Bệnh viện Chợ Rẫy để rà soát lần cuối cùng tất cả các vấn đề có liên quan đến sức khỏe người bệnh trước khi bàn giao cho Lãnh sự quán Anh.

Nam phi công người Anh được xác định mắc Covid-19 vào ngày 18/3 sau khi lây nhiễm từ ổ dịch quán bar Buddha trên địa bàn quận 2, TP HCM. Kể từ khi nhập viện, sức khỏe bệnh nhân liên tục diễn biến theo chiều hướng xấu. Các biến chứng nối tiếp nhau khiến sinh mạng người rơi vào nguy kịch. “Còn nước còn tát”, Chính phủ, Bộ Y tế Việt Nam đã triển khai tổng lực các phương án cứu chữa bệnh nhân trên tinh thần không bỏ lại bất kỳ ai ở phía sau trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Phi công người Anh về nước, bác sĩ Việt Nam sẽ không hỗ trợ trên chuyến bay - 2
Sức cơ chân, cơ tay của phi công người Anh đang từng bước trở lại bình thường, tương lai anh có thể ngồi vào buồng lái điều khiển các chuyến bay không còn xa

Sau nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến toàn quốc với sự tham gia của các nhà chuyên môn đầu ngành của lĩnh vực y tế, các phương án cứu chữa cho người bệnh đã được hoạch định. Ở thời điểm bệnh nhân nguy kịch nhất, phổi co nhỏ, đông đặc đến 90% chỉ còn 10% hoạt động, phương án ghép phổi đã được tính đến.

Ngày 22/5, nam phi công người Anh được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới sang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Với sự chăm sóc đặc biệt “phép màu” đã đến với bệnh nhân, sau khi cai được ECMO nam phi công tiếp tục cai máy thở, vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Đến ngày 6/7, sức cơ chân, tay của bệnh nhân đã bình phục tốt, có thể tự di chuyển. Người bệnh đã đủ tiêu chuẩn để có thể xuất viện.

Nam phi công người Anh là ca bệnh nặng nhất kể từ khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam đến nay. Nỗ lực của y tế Việt Nam không chỉ kiểm soát tốt, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch Covid-19 từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà còn điều trị kịp thời cho những trường hợp nhiễm bệnh, chưa để xảy ra ca tử vong nào.

Tính đến ngày 6/7, trong tổng số 355 trường hợp nhiễm bệnh được xác định, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 340 trường hợp (95,8%). Trong số 15 trường hợp đang điều trị, chỉ còn 8 ca dương tính, 3 ca đã âm tính lần 1 và 4 ca âm tính lần 2 trở lên.

Vân Sơn