Đồng Nai:

Phẫu thuật lấy nhiều viên hạch to như viên bi khỏi dương vật bệnh nhân

(Dân trí) - Nam bệnh nhân bị ung thư dương vật nên các bác sĩ phải phẫu thuật lấy nhiều viên hạch, trong đó có viên to với đường kính 2,3 cm.

Ngày 13/6, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, bệnh viện vừa tiến hành chữa trị cho bệnh nhân bị ung thư dương vật. Bác sĩ đã mổ ra nhiều hạch, viên to nhất 2,3 cm cùng nhiều viên hạch nhỏ khác.

Phẫu thuật lấy nhiều viên hạch to như viên bi khỏi dương vật bệnh nhân - 1
Bệnh nhân được các bác sĩ chăm sóc sau ca phẫu thuật

Trước đó, ngày 2/6, anh V. T. L.. (36 tuổi, ngụ tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa) nhập viện khi dương vật bị loét cụt hết phần đầu, đau đớn và bẹn nổi nhiều hạch.

Bác sĩ Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark  cho hay,  do bướu lớn đã ăn vào đầu niệu đạo nên bác sĩ phải cắt 1 đoạn dương vật, nạo vét sạch hạch ở bẹn 2 bên. Như vậy, dương vật của bệnh nhân sẽ mất chức năng.

Cũng theo bác sĩ Kiên, bệnh nhân đã bỏ lỡ việc điều trị sớm. Nếu bệnh nhân được phát hiện và điều trị sớm, khả năng chữa khỏi lên đến 90%. Khi đó, bệnh nhân vẫn có con bình thường. Trường hợp này, anh L. đã bị bệnh ở giai đoạn 3, khá trễ. Do đó, sau mổ, anh L. phải tiến hành xạ trị.

Cách đây 1 năm, anh L. bị vết bỏng ở đầu dương vật do hàn xì gây ra. Anh L. đã tự điều trị nhưng không khỏi mà vết loét lan dần. Tháng 4 vừa qua, anh L. đã đến BV Đại học Y dược Shingmark khám. Bác sĩ chẩn đoán, anh L. ung thư dương vật và khuyên điều trị ngay. Tuy nhiên, bệnh nhân ngại, không chữa trị. Sau đó, vết loét càng ngày càng lan rộng, đau nhiều và xuất hiện nhiều hạch ở bẹn. “Lúc này, bệnh nhân mới chịu vào viện”, bác sĩ Kiên cho biết.

Vĩnh Thủy