Tiền Giang:

Phát hiện một số nhân viên Sở Tư pháp bị nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Chiều ngày 12/6, bác sĩ Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang- cho biết, ngành y tế phát hiện một số trường hợp bị nhiễm cúm A/H1N1 tại Sở Tư pháp tỉnh này.

Bác sĩ Trần Thanh Thảo cho hay, tính từ ngày 31/5 cho đến chiều ngày 12/6 đã có 4 ca dương tính với vi-rút cúm A/H1N1. Tất cả những ca này đều cùng làm chung cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, một nữ nhân viên của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang có các triệu chứng như ho, sốt, nhức đầu, sổ mũi…nên có đến một phòng khám tư điều trị nhưng không thuyên giảm. Sau đó, người nhà đã đưa chị này lên Bệnh viện Việt- Pháp (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ đã gửi mẫu bệnh gửi Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm, kết quả dương tính với vi rút cúm A/H1N1.

Tiếp đó, những ngày sau có thêm 4 nhân viên của Sở Tư pháp cũng có những triệu chứng tương tự như trên. Qua xét nghiệm, 3 trong 4 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 12/6, bác sĩ Trần Thanh Thảo cho biết, ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính cúm A/H1N1 tại Sở Tư pháp, ngành y tế tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan. Riêng những trường hợp bị nhiễm cúm, ngành y tế cho cách ly để điều trị, hiện sức khỏe của những người này tương đối ổn định.

Cũng theo bác sĩ Thảo, qua thống kê, trước đó người bị nhiễm cúm đã có tiếp xúc với khá nhiều người ở cơ quan cũng như ở gần nhà, do đó ngành y tế cũng đã cử người theo dõi các trường hợp có khả năng tiếp xúc này để kịp thời xử lý nếu phát hiện có dấu hiệu bệnh xảy ra.

“Khi có những triệu chứng như ho, sốt, chảy mũi...người dân nên đến các cơ sở y tế kiểm tra sớm. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt hàng ngày, người dân cần phải giữ vệ sinh, ăn ngủ điều độ để bảo đảm sức khỏe luôn tốt”, bác sĩ Thảo khuyến cáo.

                                                                                                            Huỳnh Hải