Phát hiện “công tắc” kích hoạt khả năng nguy hiểm nhất của ung thư

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Leuven, Bỉ đã phát hiện “công tắc” có  thể kích hoạt quá trình di căn của ung thư tuyến tiền liệt, mở ra cách tiếp cận mới trong điều trị ung thư.

Để đi đến kết quả này, các nhà nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm trên 44 bệnh nhân đã hoặc đang mắc ung thư tuyến tiền liệt. Trong số đó, 25 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và 19 trường hợp đang bước vào giai đoạn di căn.

Sau khi so sánh sự khác nhau giữa số lượng bản sao của một đoạn ADN giữa 2 nhóm bệnh nhân này, nhóm tác giả đã phát hiện được rằng, những trường hợp đang bước sang giai đoạn di căn có nhiều bản sao đoạn gen AZIN1 (đoạn gen nằm trên nhiễm sắc thể số 8) hơn nhóm còn lại. “Điều này đồng nghĩa với việc AZIN1 có liên quan đến giai đoạn muộn của ung thư tuyến tiền liệt” - TS Lisa Moris, đại diện nhóm nghiên cứu nhận định.

Phát hiện “công tắc” kích hoạt khả năng nguy hiểm nhất của ung thư - 1

Để kiểm chứng giả thiết này, chúng tôi đã thử thay đổi khả năng hoạt động của gen AZIN1 trên chuột thí nghiệm, kết quả là khi biểu hiện gen bị ức chế thì khả năng di căn của tế bào ung thư cũng bị kìm hãm theo.

TS Lisa Moris nhấn mạnh: “Thông qua thí nghiệm này, chúng tôi đã có thể chỉ ra rằng, sự biểu hiện của gen AZIN1 có liên quan mật thiết đến nguy cơ di căn của khối u. Tuy nhiên, có rất nhiều loại ung thư tuyến tiền liệt khác nhau, nên chúng tôi vẫn cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu để tìm hiểu xem đây có phải là đặc điểm chung của ung thư tuyến tiền liệt hay không”.

Cũng theo nhóm tác giả, vẫn còn một chặng đường rất dài để có thể ứng dụng nghiên cứu này trong lâm sàng. Tuy nhiên, đây vẫn là kết quả đầy hứa hẹn, có thể đặt nền móng cho một cách tiếp cận mới trong điều trị ung thư.

Minh Nhật

Theo MX