Phát động chiến dịch giảm số ca tử vong do sởi

(Dân trí) - Tổ chức y tế thế giới (WHO) đang có những nỗ lực triển khai một kế hoạch chiến lược mới nhằm cắt giảm số ca tử vong do bệnh sởi trên toàn cầu.

Phát động chiến dịch giảm số ca tử vong do sởi

  

Tạp chí Lancet đã đăng tải thông tin, trong năm 2000- 2010 số ca tử vong vì bệnh sởi đã giảm 74% và mục tiêu trong những năm tiếp theo là 90%

 

Các nhà nghiên cứu cho biết, nguyên nhân mà con số dừng lại ở đó là dịch bệnh này bùng phát ở Châu Phi và chương trình tiêm chủng ở Ấn Độ bị đình trệ.

 

Năm 2000 có 535.300 ca tử vong do bệnh sởi. Năm 2010 con số này giảm xuống còn 139.300 trường hợp, trong đó châu Phi và Ấn Độ chiếm 79% trong tổng số ca tử vong trong khoảng thời gian này.

 

Ngài Anthony Lake- giám đốc điều hành Unicef cho biết, trung bình mỗi ngày có 328 ca tử vong do bệnh sởi.

 

Ông cho biết, mỗi một người trong số họ đều có thể được cứu sống bằng vắc-xin, tuy nhiên con số giảm 74% ca tử vong cho thấy rằng khả năng thành công của chiến dịch mới là rất cao kể cả ở những nước nghèo và các vùng xa xôi hẻo lánh.

 

TS. Margaret Chan, Tổng giám đốc của WHO cũng cho hay, con số 74% chứng tỏ rằng tiêm chủng có hiệu quả rất cao. Bước tiếp theo trong kế hoạch là phải đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều được tiêm chủng phòng bệnh.

 

WHO đã trình bày một kế hoạch chiến lược mới để giải quyết vấn đề phòng bệnh sởi và rubella. Chiến lược bao gồm:

- Mạng lưới tiêm phòng được phủ sóng rộng

- Theo dõi sát sao sự lây lan của dịch bệnh

- Chuẩn bị kĩ lưỡng để sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh bùng phát

- Đảm bảo thông tin liên lạc rõ ràng trong cộng đồng

- Tiếp tục nghiên cứu phát triền

 

Theo chiến lược mới này, hiện nay 62 quốc gia đang không sử dụng thuốc tiêm chủng ngừa rubella (nguyên nhân gây dị tật bẩm sinh ở trẻ) sẽ được giới thiệu và khuyến khích tiêm chủng phòng bệnh.

 

Từ năm 2012 các nước đang phát triển  có thể đệ trình kế hoạch lên Gavi để xin hỗ trợ tài chính, nhằm giảm nỗi lo về tài chính trong quá trình tiêm chủng  phòng bệnh sởi và rubella.

 

TS Okwo-Bele, giám đốc Trung tâm Tiêm phòng và các sản phẩm sinh học của WHO cho biết:  “Chúng tôi có lí do lạc quan để tin rằng tới năm 2015, mục tiêu giảm số ca tử vong do bệnh sởi sẽ lên tới 95%”.

 

Thu Hiền

Theo BBC & WHO