Hà Nội:

Nữ cán bộ bị hành hung, khâu 5 mũi khi đi giám sát sốt xuất huyết

(Dân trí) - Chiều 24/8, khi chị Lê Thị Toan cùng một số cán bộ UBND phường, cộng tác viên, cán bộ TTYT quận Cầu Giấy đi phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết tại tổ 4, ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ thì bị một thanh niên hành hung.

Theo lời kể của các cán bộ trong đoàn công tác, khi mọi người đang ngồi nghỉ chờ pha thuốc và chị Toan đang tư vấn cho người dân quanh đấy phối hợp trong phòng chống dịch sốt xuất huyết thì một thanh niên xuất hiện và có lời nói khiếm nhã, hành hung một cán bộ UBND phường và chị Toan.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền thăm hỏi chị Toan. Ảnh: P.L
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền thăm hỏi chị Toan. Ảnh: P.L

Bị hành hung, chị Toan bị thương ở miệng và phải khâu 5 mũi tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Ngay khi xảy ra vụ việc, TTYT quận đã báo cáo UBND quận, UBND phường. Hiện tại, Công an quận Cầu Giấy và phường Trung Hòa đang tiến hành điều tra để làm rõ.

Sau một ngày xảy ra sự việc, lãnh đạo Sở Y tế đã thăm hỏi, động viên chị Lê Thị Toan, nhân viên y tế phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Một cán bộ y tế cho biết, cán bộ y tế thường xuyên bị phản ứng, đóng cửa không cho phun thuốc, nhưng đây là lần đầu tiên bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ, phun thuốc diệt muỗi để bảo vệ người dân khỏi dịch bệnh.

Tú Anh