“Những kẻ xâm lấn” trên da

Phụ nữ coi da là một phần quan trọng của nhan sắc. Những chị đứng trong hàng “băm” trở lên chả mấy người hài lòng về làn da của mình bởi chị này có “những chấm bi”, chị kia có “những cánh hoa” màu nâu hay đen rải trên gương mặt.

Các bác sĩ da liễu gọi “những kẻ xâm lấn” không mời mà tới này là tàn nhang, đốm nâu hoặc đồi mồi và họ đều không hứa hẹn sẽ có đủ “chiêu” giúp khổ chủ đánh nhanh, diệt gọn chúng. Quả là “những kẻ xâm lấn” đáng ghét!
 
Nguồn gốc của tàn nhang, đốm nâu
“Những kẻ xâm lấn” trên da
Rối loạn hệ trục thần kinh - nội tiết khiến hắc tố melanin tăng “quân số” và tập trung nhiều hơn ở những vùng da dễ bắt nắng.

Câu chuyện phải bắt đầu từ “ông bà thân sinh” “những kẻ xâm lấn” làm nhan sắc của phụ nữ xuống cấp. Chúng ta biết, ở sàn não thất 3 có một tuyến nhỏ nằm ở xương bướm tên là tuyến yên. Tuy “bé hạt tiêu” với kích thước chỉ 1-1,2cm, nặng 0,5-0,7gr nhưng tuyến yên lại quyết định mức độ phát triển cơ thể, là nhạc trưởng của các tuyến nội tiết, sinh dục, điều hòa cân bằng nước, muối và liên quan đến cả làn da của chúng ta.
 
Tuyến yên tiết FSH kích thích buồng trứng phát triển để bài tiết estrogen, làm nên vóc dáng thiếu nữ với ba đường cong thẩm mỹ và làn da mịn màng luôn ửng hồng khi gặp người khác phái. Thùy giữa tuyến yên bài tiết MSH (melano stimulating hormone) kích thích sự tổng hợp melanin ở các tế bào da, quyết định màu da của các dân tộc. Hóa ra, “cụ tổ” của những rắc rối trên da của chúng ta nằm ở tận... trên não!

Chưa hết, phía trên tuyến yên và buồng trứng còn có “thái thượng hoàng” là vùng dưới đồi bài tiết các hormone chỉ đạo. Trục thần kinh - nội tiết (gồm vùng dưới đồi của não bộ, tuyến yên và buồng trứng) hoạt động như một hệ điều hành cấp trên và cấp dưới, nhưng cấp trên có lắng nghe và tiếp thu phản hồi từ cấp dưới.

Làm sao da lại đọng melanin?

Chỉ cần liếc sơ chúng ta sẽ nhận thấy tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi không chỉ xuất hiện trên mặt mà còn ở bàn tay, ở cổ chứ tuyệt nhiên không thấy chúng cư ngụ ở những vùng được áo che khuất. Thủ phạm chắc chắn có liên quan đến “ông” mặt trời. Theo đó, các tia UVA, UVB chiếu vào những vùng da hở đã kích thích tuyến yên bài tiết MSH, lập tức những vùng da này được “ưu ái” nhiều hắc tố nên da đen lại.

Vậy tại sao lại không đen đều mà cứ chấm bi, đốm nâu hoặc đồi mồi? Chúng ta biết khoảng 35 tuổi trở lên là trục nội tiết bắt đầu bị quá trình lão hóa tấn công. Sự suy yếu có thể bắt đầu từ buồng trứng, tuyến yên hay vùng dưới đồi. Chỉ cần một trong ba “nhà điều hành” có trục trặc là bắt đầu biểu hiện ra toàn thân ngay, trong đó làn da là dễ thấy nhất.

Các chị để ý một chút sẽ thấy, khi kinh nguyệt rối loạn thì đồng thời da cũng xấu đi và “những kẻ xâm lấn” không mời mà đến. Hệ trục thần kinh - nội tiết bị lão hóa sẽ mất tính nhịp nhàng, cân đối kéo theo MSH lộn xộn nên điều melanin chạy đến những tế bào da “chịu nắng” mà cư ngụ. Đã lộn xộn thì chúng rải melanin không đều mà tạo ra những chấm, những đốm và những mảng.

Đối phó với “những kẻ xâm lấn”

Đừng chờ chúng “chiếm lĩnh” da rồi chúng ta mới đánh đuổi thì quá muộn. Thường chị em cứ “mất bò mới lo làm chuồng”, tốt nhất là phòng tránh chúng.

Ra đường che nắng là biện pháp đầu tiên. Ăn uống chống lão hóa bằng cách sử dụng nhiều rau, trái cây chứa vitamin E, A, C, selen, omega-3, giữ ẩm cho da bằng cách uống đủ nước, ngủ đủ giấc để da được nghỉ ngơi, chơi thể thao để hô hấp của da điều hòa… là cách dưỡng da hiệu quả.

Khi có những rối loạn như kinh không đều, mất ngủ, da nhăn, hết mịn màng lại không muốn quan hệ tình dục thì đó là mất cân bằng trục thần kinh - nội tiết. Lúc này bổ sung những yếu tố tốt cho não bộ - tuyến yên - buồng trứng như Lepidium Meyenii là hợp lý, vừa giải quyết những triệu chứng toàn thân, vừa lấy lại vẻ đẹp cho da và tránh những đốm nâu, đồi mồi xuất hiện.
 

Sự suy giảm hoạt động của não bộ, tuyến yên và buồng trứng dẫn đến rối loạn nội tiết khiến phụ nữ sau tuổi 40 gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và sắc đẹp, đặc biệt là làn da.

Sâm Angela được tinh chiết từ Lepidium Meyenii và các thảo dược quý cung cấp dưỡng chất giúp não bộ, tuyến yên và buồng trứng duy trì tốt hoạt động.

Sâm Angela - Sức khỏe và sắc đẹp

Trung tâm tư vấn Y khoa: 1900 545404, (08) 38 112 777

Website: http://www.angela.com.vn

TS-BS Lê Thúy Tươi