Những dấu hiệu nguy hiểm của bệnh ưa chảy máu
(Dân trí) - Nếu mắc bệnh ưa chảy máu (Hemophilia - Rối loạn đông máu di truyền) thì người bệnh cần được đưa đến bệnh viện không chỉ khi bị chảy máu ồ ạt mà khi có một trong những dấu hiệu dưới đây:
1. Người bệnh bị đau khớp hoặc cơ. Đừng đợi đến khi khớp sưng to mới đưa đến bệnh viện, vì lúc này, rất có thể bệnh nhân đã bị chảy máu khớp, nếu đều trị muộn sẽ phải điều trị lâu hơn.
2. Bị chảy máu ra ngoài mà không thể cầm máu hoặc chỉ có thể cầm máu sau khi áp dụng các trợ giúp ban đầu.
3. Đái máu.
4. Người bệnh bị ngã có chấn thương đầu, hoặc khi bị đau đầu kéo dài, nôn, buồn nôn không có nguyên nhân khác.
5. Chảy máu hoặc sưng ở ngực.
6. Đau bụng không giải thích được.
Khi bị Hemophilia, người bệnh được điều trị càng sớm càng tốt, tốt nhất là sau vài giờ có dấu hiệu bị chảy máu (chảy máu trong và ngoài). Vì nếu đợi đến khi các triệu chứng đã rõ ràng thì quá trình điều trị sẽ phải kéo dài lâu hơn, người bệnh bị đau, sưng lâu hơn.
Hồng Hải





