Nhiều tiến bộ mới trong điều trị ung thư vú khu vực Đông Nam Á

(Dân trí) - Từ ngày 24-26/6/2016, Hội nghị chuyên đề Ung thư vú khu vực Đông Nam Á đã diễn ra tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều tiến bộ mới đáng chú ý đã được giới thiệu, công bố.

Hội nghị có sự tham gia của tổng số gần hơn 200 đại biểu, trong đó có gần 50 đại biểu quốc tế của 16 quốc gia tham dự đến từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các trường đại học y khoa, Viện nghiên cứu và các bệnh viện hàng đầu tại các nước là Hoa Kỳ, Anh, Canada, Thụy Điển, Phần Lan, Ấn Độ, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Myanmar, Thái lan, Campuchia, Việt Nam... đặc biệt có 60 bệnh nhân ung thư vú tham dự diễn đàn Nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú.

Nhiều chương trình diễn ra sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao, công bố nhiều tiến bộ về phòng chống ung thư vú.


Các chuyên gia thế giới và Việt Nam giới thiệu, trao đổi về những tiến bộ mới nhất trong phòng chống ung thư vú khu vực Đông Nam Á

Các chuyên gia thế giới và Việt Nam giới thiệu, trao đổi về những tiến bộ mới nhất trong phòng chống ung thư vú khu vực Đông Nam Á

Những tiến bộ mới nhất, đáng chú ý về điều trị ung thư vú khu vực Đông Nam Á được giới thiệu tại hội nghị này theo ban tổ chức có thể điểm qua là: Sinh thiết vú xâm lấn thối thiểu (PGS. Ong Kong Wee, Trung tâm ung thư Quốc gia Singapore); Kiểm soát ung thư vú ở Đông Nam Á (GS. Ophira Ginsburg, Đại diện của TCYTTG, Geneva); Hướng dẫn thực hành lâm sàng ung thư vú ở Malaysia (GS. Cheng Har Yip, Malaysia); Ung thư vú bộ ba âm tính: Cập nhật về phương diện dấu ấn sinh học (GS. Gary Tse, Hong Kông); Quy trình chẩn đoán đơn giản hóa mới kết hợp BRCA1, BRCA2 với giải trình tự gen toàn bộ sử dụng NGS (Sandra Kazemi, Thụy Điển); Quản lý phụ nữ có đột biến BRCA (GS. Julie Gralow, Hoa Kỳ); Tái tạo vú bằng ghép mỡ và mảnh ghép mô vô bào (TS. Robert. Warr, Anh);

Xạ trị trong mổ trong ung thư vú ở Việt Nam (PGS. Nguyễn Đình Tùng, Việt Nam); Cập nhật điều trị ung thư vú bộ ba âm tính (GS. Thomas Yau, Hồng Kông); Hiệu quả của giáo dục chuyên khoa và tư vấn đồng đẳng về chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm sau khi hoàn tất hóa trị (Thurein Win, MiMi Yee, Aye Aye Myint, San Shwe, Yin Yin Htun, Marlar Than, Quỹ ung thư ShweYaungHnin Si, Myanmar); Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú KC, thành công và thách thức (Hoàng Thu Hà, Việt Nam); Các nhóm hỗ trợ ung thư vú có giá trị ở các nước không phát triển ở Đông Nam Á hay không? (RoslinaRasip, Norlia Abdullah, Khoa Điều dưỡng, Đại học Kebangsaan, Malaysia); Phát triển bộ công cụ vận động (Allison Dvaladze, WECAN, Đại học Washington, Trung tâm ung thư Fred Hutchinson).


PGS.TS Nguyễn Đình Tùng khai mạc Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Đình Tùng khai mạc Hội nghị

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Hội ung thư vú tỉnh Thừa thiên Huế, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện trung ương Huế, Trưởng ban tổ chức hội nghị: “Hội nghị quốc tế về Ung thư vú khu vực Đông Nam Á là hội nghị quốc tế đặc biệt đầu tiên về Ung thư vú tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với những diễn giả là các giáo sư, bác sĩ và chuyên gia nghiên cứu hàng đầu thế giới về Ung thư vú.

Hội nghị quốc tế về Ung thư vú khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Huế lần này là kết quả của sáng kiến do Hội ung thư vú tỉnh Thừa Thiên Huế (Việt Nam) đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế của các nhà lãnh đạo về phòng chống ung thư khu vực Châu Á - Thái Bình Dương diễn ra tại Singapore với chủ đề "Cuộc chiến với ung thư " ngày 17-18/3/2016. Ý tưởng này đã được sự ủng hộ của Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư toàn cầu (GFC), Hội phẫu thuật tuyến vú quốc tế (BSI) và cộng đồng y bác sỹ chuyên khoa ung thư trong khu vực Đông Nam Á đồng ý tham dự với mục tiêu chia sẻ thông tin và cách tiếp cận toàn diện trong việc phòng chống và kiểm soát căn bệnh ung thư vú hướng tới mục tiêu đem đến sức khoẻ và hạnh phúc cho con người.

Đại Dương