Quảng Bình:

Nhiều quầy thuốc đông y "ngang nhiên" hoạt động tại hội chợ Xuân

(Dân trí) - Không báo cáo, đăng ký với Sở Y tế và Sở Công thương nhiều quầy thuốc đông y "ngang nhiên" hành nghề khám, chữa bệnh tại Hội chợ Xuân Quý Tỵ 2013 tại TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Trong các ngày từ ngày 18/1 đến 25/1/2013, tại TP Đồng Hới diễn ra Hội chợ Xuân Quý Tỵ 2013. Tuy nhiên, điều trái khoáy tại Hội chợ lần này là sự xuất hiện của nhiều quầy thuốc Đông y gia truyền hành nghề khám bệnh, kê đơn và bốc thuốc cho khách hàng mà không xin phép, đăng ký với Sở Y tế và Sở Công thương tỉnh Quảng Bình.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Thí, Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình xác nhận, sau khi nhận được thông tin một số quầy thuốc đông y hoạt động tại Hội chợ Xuân Quý Tỵ 2013 chúng tôi đã đến kiểm tra và phát hiện 2 quầy thuốc thuốc gia truyền Đại Phú An ở Yên Bái và nhà thuốc Đông y gia truyền Tân Lộc Đường đang thăm khám, bốc thuốc cho người dân tại hội chợ. Tuy nhiên, khi chúng tôi tiến hành kiểm tra thì hai cơ sở này không đủ điều kiện để hoạt động việc khám chữa bệnh.
Quảng Bình: Hội chợ Xuân QúyTỵ , Xuân 2013 nhiều quầy thuốc đông y ngang nhiên hoạt động
Dù không báo cáo, đăng ký với Sở Y tế và Sở Công thương tỉnh Quảng Bình nhưng nhiều quầy thuốc đông y vẫn hoạt động tại Hội chợ Xuân Quý Tỵ 2013 diễn ra tại TP Đồng Hới

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Đức Cường cho hay, việc hoạt động khám chữa bệnh của một số quầy thuốc đông y hành nghề tại Hội chợ Xuân Quý Tỵ 2013, Sở Y tế không hề nhận được báo cáo từ chủ quầy thuốc cũng như ban tổ chức. Theo đúng nguyên tắc thì các cơ sở trên phải trình một số giấy tờ liên quan và được sự cho phép của Sở Y tế mới đủ điều kiện để hành nghề.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh này cũng khẳng định, trong danh sách đăng ký các quầy hàng kinh doanh trong Hội chợ Xuân Quý Tỵ 2013 lần này cũng không có sự tham gia của các quầy hàng khám, chữa bệnh gia truyền.

Đặng Tài - Đăng Đức