Nhiều bệnh nhi viêm phổi, tiêu chảy nhập viện dịp nghỉ Tết dương lịch

(Dân trí) - Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch, rất nhiều trẻ em đến khám tại các bệnh viện, trong đó nhiều trường hợp phải nhập viện vì tình trạng bệnh diễn biến nặng.

Ngày 4/1 PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai, cho biết,  Trong các ngày nghỉ Tết dương lịch, Khoa Nhi mỗi ngày tiếp nhận trung bình 100-130 bệnh nhi đến khám. Mỗi ngày có từ 8-13 bệnh nhi phải nhập viện vì các các bệnh lý viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi, sốt cao co giật, tiêu chảy.

Đặc biệt, số trẻ nhập viện tuy không tăng đột biến nhưng đều là bệnh diễn biến nặng. Đáng chú ý, nhiều gia đình “rồng rắn” nhau đưa con đi khám vì trẻ lây bệnh cho nhau như các bệnh lý sốt vi rút, tiêu chảy.

Nhiều trẻ phải nhập viện vì tiêu chảy mất nước. Ảnh: H.Hải

Nhiều trẻ phải nhập viện vì tiêu chảy mất nước. Ảnh: H.Hải

Sáng 4/1 tại khoa Nhi, bác sĩ trực khám liên tục, “bở hơi tai” vì số ca đến khám đông. Một cặp vợ chồng mang theo 2 con nhỏ, một bé 2 tuổi, một bé 5 tháng tuổi đến khám vì cả hai bé đều bị sốt, ho, tiêu chảy, miệng nôn trôn tháo. Cả hai bé cứ lả đi khiến hai vợ chồng phải kết thúc kỳ nghỉ Tết sớm ở quê đưa con đến viện khám. Kết quả bé nhỏ phải nhập viện, bé lớn chỉ cần bù dịch nhưng bé lớn cũng phải ở lại viện cùng bố mẹ để chăm em.

Còn bé N.H.N (5 tháng tuổi) trước đó cũng được bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi viêm màng não. Chị Hương mẹ bé N cho biết, nghỉ Tết chị cho con về Nam Định chơi. Thấy con sốt 39,5 độ, thóp phồng chị vội vã đưa con đi thẳng Hà Nội. Đến nơi, bé được bác sĩ chỉ định chọc dịch não tủy và kết quả là viêm màng não. “May mà con được phát hiện sớm, điều trị sớm. Mất Tết nhưng con được phát hiện sớm cũng là may mắn”, chị Hương nói.

Chị Hương cho biết thêm, trước đó 1 tuần anh trai của bé N bị sốt vi rút, nên khi con sốt cao, chị cũng chỉ nghĩ lây sốt vi rút từ anh. Thế nhưng khi thấy thóp con phồng lên, chị đã vội đưa con đến viện.

Tại phòng cấp cứu khoa Nhi (BV Bạch Mai) sáng 4 Tết vẫn tấp nập như ngày thường. Ảnh: H.Hải

Tại phòng cấp cứu khoa Nhi (BV Bạch Mai) sáng 4 Tết vẫn tấp nập như ngày thường. Ảnh: H.Hải

Theo các bác sĩ, đợt nghỉ này các ca phải nhập viện chủ yếu là ca nặng vì đúng dịp nghỉ lễ, nhiều trẻ được bố mẹ đưa về quê, đi du lịch…nên khi con có những dấu hiệu đầu tiên thì chần chừ chưa đưa ngay trẻ đi khám bệnh.

“Ngoài lý do trên thì thời điểm này cũng trùng với dịch tiêu chảy mùa đông. Khi nôn trớ, tiêu chảy nếu không biết bù nước đúng cách trẻ sẽ nhanh chóng bị mất nước, suy kiệt, mệt mỏi nên dấu hiệu dễ trở nên trầm trọng hơn”, bác sĩ trực cho biết.

Còn tại BV Nhi Trung Ương, theo PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc BV, số trẻ đến khám trong 4 ngày nghỉ Tết vẫn xấp xỉ ngày thường, với khoảng 1.200 bệnh nhân đến khám mỗi ngày. Vì thế, các bác sĩ hầu như vẫn phải phân nhau khám, đi làm như bình thường.

“Đông nhất phải nói đến là tiêu chảy, sốt co giật và các bệnh lý về hô hấp. Tiêu chảy trẻ nôn, đi ngoài nhiều nên diễn biến nhanh, trẻ mất nước, suy kiệt nên khi đến khám, số bệnh nhi phải chỉ định nhập viện, truyền nước là nhiều hơn hẳn các bệnh lý khác”, PGS.TS Lê Thanh Hải cho biết.

Còn tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các ngày nghỉ liên tục tiếp nhận các nhập viện do ngộ độc, trong đó có các nguyên nhân do rượu, hóa chất. Trong 4 ngày nghỉ lễ, ngày nào cũng có bệnh nhân ngộ độc rượu nhập viện điều trị.  Đáng lưu ý, có một số ca ngộ độc nặng gây suy gan, suy thận; cá biệt có trường hợp được chuyển đến điều trị tại Trung tâm Chống độc trong tình trạng rất nặng trên bệnh cảnh kết hợp: suy hô hấp, suy gan, suy thận  nhưng hội chẩn chưa xác định được nguyên nhân.

Hồng Hải