Nhập viện cấp cứu vì chơi đèn trung thu

Cháu Tiên cùng một nhóm bạn rước đèn trung thu tự chế dài gần 1m, có gắn bình ắc-quy, hai bên treo khoảng 10 quả bóng bay. Đang chơi thì bỗng nhiên đèn phát nổ gây bỏng cho cháu Tiên.

Nhập viện cấp cứu vì chơi đèn trung thu

Cháu Tiên nhập viện trong tình trạng bị phỏng nặng, mức độ I-II, vùng mặt cháy sém phải tiến hành ghép da thẩm mỹ. (Ảnh minh họa)

Tin từ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang ngày 11/9 cho biết, đang điều trị cho cháu Đào Quang Tiên (9 tuổi), học sinh lớp 4D trường tiểu học thị trấn Tân Hiệp (Kiên Giang). Cháu Tiên nhập viện trong tình trạng bị phỏng nặng, mức độ I-II, vùng mặt cháy sém phải tiến hành ghép da thẩm mỹ.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 8/9, sau khi cháu Tiên cùng một nhóm bạn rước đèn trung thu tự chế dài gần 1m, có gắn bình ắc-quy, hai bên treo khoảng 10 quả bóng bay. Đang chơi thì bỗng nhiên đèn phát nổ gây bỏng cho cháu Tiên.

Bác sĩ Lê Văn Út - khoa cấp cứu nhận định: khả năng bình ắc-quy trong đèn lồng chập điện khiến những quả bóng bay bơm đầy các loại khí dễ cháy phát nổ.

Theo Hồng Lĩnh
Tiền phong