Nhà thuốc An Khang ở TPHCM bị xử phạt 68 triệu đồng
(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM vừa công bố danh sách cơ sở vi phạm từ ngày 1/8 đến ngày 15/8 ở lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm, trong đó có Nhà thuốc An Khang cùng hàng loạt cơ sở khác.
Theo đó, địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm An Khang Pharma - Nhà thuốc An Khang 11609 (101 Vườn Chuối, phường Bàn Cờ) bị xử phạt 68 triệu đồng vì 3 hành vi.
Thứ nhất, không có kho bảo quản đối với cơ sở bán lẻ thuốc có đăng ký kho bảo quản, hoặc bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn, hoặc không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
Thứ hai, không có thiết bị công nghệ thông tin kết nối internet và thực hiện quản lý hoạt động mua, bán thuốc bằng phần mềm ứng dụng, hoặc không bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra, hoặc không đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thuốc khi cơ quan quản lý yêu cầu...
Thứ ba, bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Nhà thuốc An Khang tại số 101 Vườn Chuối, phường Bàn Cờ (Ảnh: Website hệ thống nhà thuốc An Khang).
Nhiều nhà thuốc trong đợt xử phạt này bị phát hiện hành vi "người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược". Mức phạt của sai phạm này là 4 triệu đồng/trường hợp.
Đó là các cơ sở: Hộ kinh doanh nhà thuốc Thảo Vi (số 378 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp); nhà thuốc Anh Tuấn (105-107 Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội); hộ kinh doanh Lê Khánh (296 Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu); nhà thuốc Thư Thơ (49B đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố Hưng Phước, phường Thuận An);
Hộ kinh doanh nhà thuốc An Đức 2 (ô 79-81-83, số 74 đường DA7, KDC Việt Sing, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao); nhà thuốc Ngọc Diệp (số 159 Lê Văn Thọ, phường Thông Tây Hội); nhà thuốc tây Khánh Phương 1 (123 Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung).
Nhà thuốc tại số 43 Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất bị cơ quan chức năng phạt 8 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời gian 2 tháng, vì lỗi thay đổi vị trí cơ sở bán lẻ thuốc tại cùng địa điểm kinh doanh, hoặc mở rộng cơ sở bán lẻ thuốc, hoặc sửa chữa, thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở mà không báo cáo theo quy định.
Đáng chú ý, có 2 công ty bị Sở Y tế TPHCM xử phạt hàng trăm triệu đồng trong đợt này.
Cụ thể, Công ty TNHH Muse Medical (242G-244-246 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ) bị xử phạt 140 triệu đồng, vì 2 lỗi. Thứ nhất, thông tin, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc nhưng khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc.
Thứ hai, kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt (sản phẩm RECOVERY CELL CREAM, loại tuýp 50g, QL148, EXP 2027.05.28; sản phẩm CELL SOLUTION SNOWFLAKES CELL, nhãn hàng PEPTRIC, loại chai 3mlx10 chai, J224, EXP 2028.03.16).

Công ty TNHH Muse Medical (Ảnh: Muse Clinic)
Ngoài bị phạt tiền, Công ty TNHH Muse Medical bị buộc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm kinh doanh trái phép; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Công ty cổ phần Marico South East Asia (số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An) bị phạt 110 triệu đồng vì hai sai phạm. Thứ nhất, kê khai không đúng các nội dung trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 2 sản phẩm (nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika - chai 500g; sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense - chai 180g).
Thứ hai, sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm (sản phẩm nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika - chai 500g, trên nhãn ghi: Số lô 706, hạn sử dụng: 10/10/2028; sản phẩm sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense - chai 180g, trên nhãn ghi: Số lô: D46, hạn sử dụng: 30/7/2028).
Công ty cổ phần Marico South East Asia cũng bị buộc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm sai phạm; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.





