Hàng loạt nhà thuốc ở TPHCM bị xử phạt
(Dân trí) - Trong số các nhà thuốc bị cơ quan chức năng ở TPHCM xử phạt, có nhiều trường hợp bị phát hiện hành vi người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động.
Sở Y tế TPHCM vừa công bố danh sách cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dược - mỹ phẩm đợt gần nhất.
Trong đó, có nhiều cơ sở bị phát hiện hành vi "Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật". Mức phạt của sai phạm này là 4 triệu đồng.
Đó là các trường hợp của: Nhà thuốc Phúc Nhân (2737D Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông); Nhà thuốc Quang Vinh (179 Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên); Nhà thuốc Lộc An (2 Hồ Học Lãm, phường Phú Định); Nhà thuốc tây Tân Thanh Anh (142 Đường số 1, phường An Lạc); Nhà thuốc tây Chợ SinCo (574/37 Đường SinCo, phường An Lạc).
Mắc lỗi như trên cùng với hành vi "không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu" thuộc một trong các trường hợp cụ thể theo quy định, Nhà thuốc An Vĩnh Phát (số 918B Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông) và Nhà thuốc Y tế Phúc An (số 15, đường số 19, phường Bình Phú) bị xử phạt 19 triệu đồng.
Có cả hai hành vi đã nêu cùng với sai phạm "Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc", Nhà thuốc tây Ngọc Thảo (219F Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên) bị xử phạt 36,5 triệu đồng.
Hộ kinh doanh Nhà thuốc Đại học (008 Lô D chung cư Hùng Vương, phường Chợ Lớn) bị phát hiện nhiều sai phạm.
Thứ nhất, chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo liên quan.
Thứ hai, lưu trữ, bán lẻ thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; thuốc sử dụng cho chương trình mục tiêu quốc gia; thuốc viện trợ và thuốc khác không được bán theo quy định của pháp luật.

Nhà thuốc Đại học (Ảnh: Đ.V).
Nhà thuốc Đại học bị xử phạt 11,5 triệu đồng, trong khi người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở là bà Cao Thị H. bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược.
Có hành vi "bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh" trong giấy phép, Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang (11/9 Ngô Quang Huy, phường An Khánh) bị xử phạt 30 triệu đồng.
Các cơ sở còn lại trong đợt này gồm: Nhà thuốc số 4 (1515 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông) bị xử phạt 15 triệu đồng; Nhà thuốc Phước Kim bị phạt 32,5 triệu đồng.





