Người phụ nữ bị đâm thấu tim khi đi bộ trong hẻm Sài Gòn

Vân Sơn

(Dân trí) - Bị đâm trúng tim, nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch tính mạng, nhưng may mắn được các bác sĩ cứu sống.

Ngày 19/5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa Cấp cứu của Bệnh viện vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân T.T.Đ. (33 tuổi) trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Theo lời của người nhà bệnh nhân, 21 giờ đêm hôm trước khi đang đi trong hẻm thuộc đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), chị Đ. bị một người cầm dao đâm vào ngực trái.

Thời điểm nhập viện cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng ngưng tim, lơ mơ, khó thở, mạch, huyết áp không đo được. Trước tình huống cứu người khẩn cấp, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành xử trí hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản, truyền máu, xét nghiệm tiền phẫu, xét nghiệm nhanh để sàng lọc Covid-19, đồng thời kích hoạt "báo động đỏ" huy động liên chuyên khoa ứng cứu.

Sau hội chẩn khẩn nhanh, xác định bệnh nhân đang trong tình trạng sốc mất máu, vết thương ở tim do bị đâm có thể tử vong bất kỳ lúc nào, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc mổ khẩn nguy ngay tại phòng mổ của khoa Cấp cứu.

Ê kíp bác sĩ đã tiến hành mở lồng ngực người bệnh để xử trí tổn thương. Sau khi mở ngực thám sát, phẫu thuật viên phát hiện nhát dao chí mạng đã khiến bệnh nhân thủng một lỗ ở mỏm tim, gây chảy máu khắp khoang màng tim, chèn ép khiến bệnh nhân bị ngưng tim. Sau phẫu thuật giải áp và hồi sức tích cực, bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại.

Tiếp tục tiến hành thám sát toàn diện, các bác sĩ phát hiện cơ hoành của bệnh nhân bị thủng, xuyên xuống ổ bụng. Ngay lập tức, ê kíp khoa Ngoại tiêu hóa huy động tham gia cuộc mổ, tiến hành khâu cơ hoành và khâu lại dạ dày cho bệnh nhân.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật các bác sĩ đã giúp người bệnh vượt qua nguy kịch. Hiện bệnh nhân đã hồi phục rất tốt, chức năng gan, thận đã về giới hạn cho phép, chức năng tim đã trở lại bình thường.