Người phụ nữ bị cây tăm 7cm đâm thủng đại tràng

Hồng Hải

(Dân trí) - Một cây tăm dài 7cm đã "len lỏi" từ thực quản đi sâu vào đường ruột người bệnh, đâm thủng đại tràng khiến bệnh nhân lâm vào nguy kịch.

Ngày 15/7, Bệnh viện E thông tin về ca bệnh đặc biệt, nữ bệnh nhân bị thủng đại tràng có nguy cơ tử vong cao.

Cụ thể, bệnh nhân nữ (67 tuổi, Hà Nội) được người nhà đưa vào khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, đau lan dần xuống vùng hố chậu phải, bụng chướng, cơn đau tăng dần, khó chịu, buồn nôn, sốt…

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước thời điểm vào viện một ngày, bệnh nhân đau bụng theo cơn, đau tăng dần nhưng nghĩ đau dạ dày thông thường nên không đi khám. Đến khi bụng chướng, đau dữ dội... bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu.

Thạc sĩ - Bác sĩ nội trú Nguyễn Quốc Đạt, khoa Phẫu thuật tiêu hóa cho biết, kết quả khám, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy hình ảnh có khí tự do ổ bụng (thủng tạng rỗng), dày thành trực tràng cao, tụ dịch và thâm nhiễm xung quanh, nghi ngờ dị vật nhọn đâm thủng đại tràng, gây viêm phúc mạc ống tiêu hóa.

Bác sĩ đã tiến hành hội chẩn cấp cứu, xác định người bệnh bị thủng tạng rỗng, tình trạng bệnh nhân nặng, nguy cơ nhiễm trùng máu và tử vong cao đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Người phụ nữ bị cây tăm 7cm đâm thủng đại tràng - 1

Bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm sau khi được phẫu thuật lấy dị vật tăm nhọn 7cm ra khỏi đại tràng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo bác sĩ Đạt, cái khó của ca bệnh là dị vật đi gần hết ống tiêu hóa, từ cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột non và đâm thủng ở đại tràng, gây chảy dịch tiêu hóa vào ổ bụng, gây nên tình trạng viêm phúc mạc, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nội soi để lấy dị vật. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ổ bụng có mủ và tổn thương bên trong có dị vật là cây tăm dài khoảng 7cm đâm thủng vị trí nối giữa trực tràng và đại tràng Sigma, tạo thành ổ viêm.

Các bác sĩ đã làm sạch ổ viêm, lấy dị vật an toàn, phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng, đính trực tràng và thành bụng.

Trước đó, khoa Phẫu thuật tiêu hóa cũng phẫu thuật cấp cứu cho nhiều trường hợp nuốt dị vật tương tự như hóc xương cá, xương gà, vỏ thuốc...

BS Đạt khuyến cáo, các dị vật sắc nhọn, như tăm xỉa răng rất nguy hiểm, bởi nó có nguy cơ cao gây thủng đường tiêu hóa và thậm chí tử vong nếu phát hiện và xử trí muộn.

Do dị vật có thể đâm thủng bất kỳ vị trí nào trên đường tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, đại tràng…) gây viêm, áp xe xung quanh, viêm phúc mạc dẫn đến nhiễm trùng nặng và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời.

Vì thế, người dân cần cẩn trọng khi ăn uống, nhai kĩ, trông nom trẻ nhỏ, người già, người có bệnh lý tâm thần cẩn thận để tránh nguy cơ nuốt phải dị vật. Tuyệt đối không ngậm tăm khi ngủ, ngậm tăm sau khi ăn...

Trong trường hợp không may nuốt phải dị vật hay nghi ngờ nuốt phải dị vật hoặc đau bụng, buồn nôn mà không giải thích được nên đưa người bệnh đi kiểm tra sớm để được các bác sĩ can thiệp điều trị kịp thời, tránh xảy ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.