TPHCM:

Người nhà bức xúc tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ tử vong

(Dân trí) - Thấy tình hình sản phụ Thảo có dấu hiệu trở nặng, người nhà đã nhiều lần xin chuyển lên tuyến trên nhưng Bệnh viện huyện Bình Chánh kiên quyết không cho. Sản phụ 33 tuổi sau đó đã không qua khỏi.

Chiều 5/4, hàng chục người đã tập trung tại Bệnh viện huyện Bình Chánh (trị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM) yêu cầu Ban giám đốc bệnh viện phải giải thích rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Đặng Thị Ngọc Thảo (33 tuổi, quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 2h sáng 5/4, chị Thảo được đưa vào Bệnh viện huyện Bình Chánh để làm thủ tục chờ sinh. Lúc nhập viện, chị Thảo hoàn toàn bình thường, sức khỏe tốt.

Người nhà của sản phụ Thảo tập trung tại nhà xác Bệnh viện huyện Bình Chánh để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của con em họ
Người nhà của sản phụ Thảo tập trung tại nhà xác Bệnh viện huyện Bình Chánh để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của con em họ

Anh Nguyễn Thành Dương (chồng sản phụ Thảo) cho biết, khoảng 2h sáng 5/4, thấy vợ có dấu hiệu chuyển dạ nên anh đã kêu xe đưa vợ vào Bệnh viện huyện Bình Chánh để làm thủ tục nhập viện sinh. Đến khoảng 4h30 sáng cùng ngày, nữ hộ sinh thông báo cho anh Dương biết chị Thảo đã sinh thành công bé trai.

Sau đó, các y tá yêu cầu anh Dương ra ngoài mua tã. Khi anh Dương trở vào thì các nữ hộ sinh thông báo vợ anh đang có chuyển biến xấu.

Lúc này anh Dương và chị Đặng Thị Tuyết Nga (chị ruột nạn nhân Thảo) đã nhiều lần yêu cầu bệnh viện cho chuyển sản phụ Thảo lên tuyến trên nhưng các bác sĩ của Bệnh viện huyện Bình Chánh khẳng định vẫn kiểm soát được và kiên quyết giữ sản phụ lại.

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày thì các bác sĩ thông báo sản phụ Thảo đã tử vong.

Người nhà nạn nhân bức xúc cho rằng nguyên nhân khiến chị Thảo tử vong là do Bệnh viện huyện Bình Chánh tắc trách, chậm trễ không cho sản phụ chuyển lên tuyến trên.

“Khi nghe bác sĩ thông báo tình hình vợ em chuyển xấu thì em đã nhiều lần xin chuyển viện nhưng y tá nói là đợi cầm máu đã mới cho chuyển, dẫn đến vợ em tử vong”, anh Dương đau xót.

“Tôi đã không dưới 3 lần xin các bác sĩ cho chuyển em gái tôi lên bệnh viện tuyến trên nhưng họ vẫn nói làm được, nếu họ làm đúng trách nhiệm thì em gái tôi đã không chết như thế!”, chị Đặng Thị Tuyết Nga bức xúc.

Công an có mặt ghi nhận sự việc
Công an có mặt ghi nhận sự việc

Theo người nhà sản phụ Thảo thì ca trực sinh rạng sáng 5/4 hoàn toàn không có bác sĩ mà chỉ có y tá và hộ sinh, dẫn đến những người này không có chuyên môn khi xử lý tình huống bất trắc.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an huyện Bình Chánh và VKSND huyện Bình Chánh đã có mặt lấy lời khai các bên liên quan.

Theo thông báo của Bệnh viện huyện Bình Chánh với người nhà nạn nhân, nguyên nhân tử vong của sản phụ Thảo có thể là do “rối loạn cơ chế đông máu”.

Bệnh viện huyện Bình Chánh nơi xảy ra vụ sản phụ tử vong sau khi sinh
Bệnh viện huyện Bình Chánh nơi xảy ra vụ sản phụ tử vong sau khi sinh

Trong chiều 5/4, PV Dân trí đã liên hệ với Ban giám đốc Bệnh viện huyện Bình Chánh để tìm hiểu thông tin vụ việc. Tuy nhiên sau khoảng 1 giờ yêu cầu phóng viên xuất trình các giấy tờ liên quan và ngồi đợi, Giám đốc Bệnh viện huyện Bình Chánh đã cho 1 cán bộ ra thông báo là sẽ trả lời báo chí sau khi có kết quả khám nghiệm pháp y.

Hiện nguyên nhân cái chết của sản phụ Thảo vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Đình Thảo

Người nhà bức xúc tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ tử vong - 4