Người đàn ông Lào cầu cứu bác sĩ sau mũi tiêm "tăng kích thước"

(Dân trí) - Chỉ vì mong muốn cải thiện đời sống chăn gối, người đàn ông 41 tuổi đã phải trả giá đắt. Sau mũi tiêm tăng kích cỡ dương vật bằng chất lạ, anh đối mặt với tình trạng hoại tử.

Biến chứng sau tiêm chất làm đầy tăng kích cỡ cấp tốc

Bệnh nhân L.A. (41 tuổi, quốc tịch Lào) đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng cơ quan sinh dục biến dạng nghiêm trọng sau một thủ thuật tăng kích cỡ dương vật. Anh chia sẻ với các bác sĩ, vì muốn "tự tin" hơn với vợ nên anh đã tin theo quảng cáo tăng kích cỡ dương vật và đi tiêm. 

Ít ai ngờ rằng mong muốn cải thiện đời sống tình dục lại đẩy người bệnh vào hành trình kéo dài nhiều tháng với những cơn đau đớn, các cuộc phẫu thuật liên tiếp và nguy cơ mất đi chức năng tình dục.

Người đàn ông Lào cầu cứu bác sĩ sau mũi tiêm tăng kích thước - 1

BS Nguyễn Văn Đức đang phẫu thuật cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Khoảng vài tháng trước, bệnh nhân quyết định thực hiện thủ thuật tiêm chất làm đầy vào dương vật tại một cơ sở tư nhân ở Lào. Ban đầu, anh kỳ vọng việc tăng kích thước sẽ giúp đời sống chăn gối thăng hoa hơn.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 3 tháng sau, vùng tiêm bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Dương vật sưng to, đau nhức kéo dài, xuất hiện nhiều mảng trắng hoại tử. Áp xe hình thành, mủ liên tục chảy ra ngoài. Cơn sốt tái đi tái lại khiến người đàn ông kiệt sức.

"Tôi rất sợ khi mỗi ngày thấy tình trạng lại nặng hơn", bệnh nhân kể.

Trong thời gian dài, người đàn ông tự mua thuốc kháng sinh và thuốc chống viêm để điều trị. Tuy nhiên, việc dùng thuốc không đúng nguyên nhân khiến tình trạng nhiễm trùng ngày càng nghiêm trọng.

Không chỉ đau đớn về thể xác, điều khiến bệnh nhân suy sụp hơn cả là khả năng sinh lý giảm sút rõ rệt.

Hành trình đặc biệt từ Lào sang Việt Nam

Trong lúc gần như tuyệt vọng, L.A. tình cờ xem được một video chia sẻ chuyên môn của BS Nguyễn Văn Đức, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Không biết tiếng Việt, giao tiếp bằng tiếng Anh cũng hạn chế, bệnh nhân phải nhờ người quen hỗ trợ liên hệ với bác sĩ.

Những cuộc trao đổi sau đó diễn ra theo một cách khá đặc biệt. Bác sĩ và bệnh nhân sử dụng các công cụ dịch thuật như Google Translate, ChatGPT để hỗ trợ giao tiếp từ xa.

Sau nhiều lần tư vấn, người đàn ông quyết định bay sang Việt Nam điều trị với hy vọng cứu được cơ quan sinh dục.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ không khỏi bất ngờ trước mức độ tổn thương.

Theo BS Nguyễn Văn Đức, toàn bộ dương vật của bệnh nhân sưng nề nghiêm trọng, kích thước lớn bất thường, tương đương một chai nước 1,5 lít.

"Bên trong chứa rất nhiều dịch viêm và mủ. Khi thăm khám có cảm giác "lùng nhùng" do tổ chức dưới da gần như bị phá hủy. Các mô xơ xâm lấn sâu khiến bệnh nhân mất khả năng cương cứng và không thể quan hệ tình dục bình thường", BS Đức cho biết.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định chất được tiêm là silicon lỏng, một loại vật liệu không được phép sử dụng để tiêm làm đầy dương vật tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Ba cuộc phẫu thuật liên tiếp để xử lý biến chứng

Theo BS Nguyễn Văn Đức, đây là một trong những trường hợp nặng nề nhất mà ông từng gặp trong hơn một thập kỷ làm trong lĩnh vực nam khoa.

Người bệnh gần như bị hoại tử toàn bộ dương vật. Nhiễm trùng lan rộng, đe dọa xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng huyết và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài tới 5 giờ liên tục.

Mục tiêu không chỉ là loại bỏ các mô hoại tử mà còn phải cố gắng bảo tồn tối đa phần tổ chức còn lành.

Sau cuộc mổ đầu tiên, bệnh nhân tiếp tục trải qua thêm hai lần phẫu thuật khác trong vòng một tháng.

Đến nay, tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát, vết thương lành tốt và sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, hậu quả để lại vẫn rất nặng nề.

Theo bác sĩ, khả năng quan hệ tình dục bình thường của bệnh nhân gần như không còn. Trong tương lai, người bệnh có thể phải trải qua các phẫu thuật tạo hình phức tạp bằng chính da và mô mỡ của cơ thể nhằm phục hồi một phần hình thể và chức năng.

Theo BS Đức, áp lực về kích thước dương vật vẫn là nỗi mặc cảm âm thầm của không ít nam giới.

Nhiều người tin vào các quảng cáo tăng kích cỡ nhanh chóng mà không tìm hiểu kỹ về nguồn gốc vật liệu, trình độ chuyên môn hay mức độ an toàn của thủ thuật.

Thực tế, silicon lỏng và nhiều chất làm đầy không rõ nguồn gốc có thể gây phản ứng viêm kéo dài, tạo u hạt, nhiễm trùng, hoại tử mô, biến dạng cơ quan sinh dục và mất chức năng tình dục.

Một số trường hợp nặng còn có nguy cơ nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng.

"Nam giới tuyệt đối không nên tiêm silicon hoặc bất kỳ chất lạ nào vào dương vật. Trước khi thực hiện các can thiệp liên quan đến cơ quan sinh dục, cần được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa nam học tại các cơ sở y tế được cấp phép", BS Đức khuyến cáo.

Theo chuyên gia, sự tự tin trong đời sống tình dục không đến từ những lời quảng cáo tăng kích cỡ cấp tốc, mà bắt đầu từ việc hiểu đúng cơ thể mình và lựa chọn những phương pháp can thiệp an toàn, có cơ sở khoa học.