Người đàn ông bị côn đồ chém gần lìa chân

Vân Sơn

(Dân trí) - Vào nhà tìm người con nhưng không thấy, tên côn đồ đã vung dao chém người cha. Bị nhiều nhát chém chí mạng, trong đó một vết thương khiến nạn nhân gần lìa chân.

Chiều 30/11, Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị chém trọng thương. Bệnh nhân là ông L.V.Đ. (50 tuổi, ngụ tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) được bệnh viện địa phương chuyển viện trong tình trạng nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có vết thương hở ở tay và vết thương gần lìa chân. 

Người đàn ông bị côn đồ chém gần lìa chân  - 1

Nạn nhân bị côn đồ vào tận nhà chém gần lìa chân sau khi không tìm được con của ông

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ vợ bệnh nhân ghi nhận, trưa 28/11, ông V.Đ. vừa đi làm về thì có 2 thanh niên đi trên một xe máy chạy đến trước cổng. Sau đó, một người ngồi trên xe ở ngoài cổng người còn lại đi vào nhà và hỏi con trai ông có nhà hay không. Sau khi ông trả lời con trai không có nhà thì bất ngờ bị đối tượng rút dao thủ sẵn chém nhiều nhát rồi ra xe bỏ đi.   

Ngay sau đó, hàng xóm hỗ trợ đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Phú Riềng. Sau sơ cứu, đến 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Xác định bệnh nhân trong tình trạng nặng, nguy cơ khó giữ được bộ phận chi đứt gần lìa, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, khẩn trương cứu chữa.

Bác sĩ Phạm Xuân Tuấn, khoa Chi dưới, Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân da xanh mặt nhợt, nhịp tim 130-140 lần/phút, huyết áp dao động 130/90. Cẳng chân trái bệnh nhân khi vào viện đã tím tái và đứt gần lìa, 2 xương cẳng chân gãy hở. 

Người đàn ông bị côn đồ chém gần lìa chân  - 2

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt, chân bị đứt nối lại đã có mạch, cử động được các ngón

Bệnh nhân nhanh chóng được chụp CT mạch máu, thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Chỉ 1 giờ sau, người bệnh đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Sau 2 giờ thực hiện vi phẫu, hệ mạch máu, gần, cơ bị đứt lìa của bệnh nhân đã được nối lại thành công. Người bệnh đã được cố định xương bằng khung cố định ngoài. Sau phẫu thuật, mạch ở chân đã ổn định, chi ẩm, hồng hào, tiên lượng khả quan.   

Các bác sĩ cho biết đây là ca bệnh đã nhập viện trễ sau gần 7 tiếng kể từ thời điểm bị chém lìa chân. Nếu bệnh nhân đến muộn hơn, nguy cơ hoại tử rất cao, khó có thể cứu được chi. Sau phẫu thuật bệnh nhân vẫn đối mặt với nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng vết thương.