Ngày sinh nhật suýt thành ngày giỗ vì vỡ eo động mạch

(Dân trí) - Trên đường về nhà sau khi tổ chức tiệc sinh nhật, anh Bảo K. (47 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, TPHCM) bị tai nạn giao thông. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ eo động mạch chủ ngực khiến cơ thể gần như “cạn máu”.

vo dong mach (1)

Vị trí eo động mạch bị vỡ là nguyên nhân khiến người bệnh sốc nặng do mất máu

Sau tai nạn xe máy do nạn nhân tự gây ra, bệnh nhân được sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Khi nhập viện, tri giác ổn định nhưng tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng xấu với những cơn đau tức ngực, đau bụng, khó thở. Qua chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định người bệnh bị vỡ eo động mạch chủ ngực, gãy kín xương cánh tay và xương cẳng chân phải nên được chuyển lên Chợ Rẫy

Ngày 16/1, BS Vũ Dzuy, Phó khoa Cấp cứu, cho hay: bệnh nhân K. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mạch và huyết áp không đo được, da niêm nhợt nhạt, sốc mất máu nặng do vỡ eo động mạch chủ. Ngay lập tức bệnh viện huy động liên chuyên khoa thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn cấp cho người bệnh.

TS.BS Phạm Minh Ánh, Trưởng khoa Phẫu thuật Mạch máu, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho hay: “Chúng tôi vừa phải hồi sức tích cực, truyền máu, truyền dịch vừa thực hiện ca mổ. Khi mở lồng ngực người bệnh cả vùng trung thất là một bể máu, tim của bệnh nhân chỉ còn nhấp nháy. Máu mất gần hết nên tim bị xẹp lại như ruột xe bị xì hết hơi”.

Bệnh nhân đã may mắn thoát chết sau khi được bác sĩ thực hiện cuộc mổ khẩn cấp
Bệnh nhân đã may mắn thoát chết sau khi được bác sĩ thực hiện cuộc mổ khẩn cấp

Bác sĩ phải đưa tay vào lồng ngực trực tiếp bóp tim cho người bệnh để tưới máu nuôi não, nuôi tủy… Trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân đã nhiều lần ngưng tim, ngưng thở.

Sau 2 tiếng khẩn trương trên bàn mổ, ê kíp phẫu thuật đã giữ lại sinh mạng cho người bệnh. Tổng số lượng máu phải truyền cho bệnh nhân trước và trong phẫu thuật lên tới 20 đơn vị (tương đương toàn bộ lượng máu của cơ thể)

Phân tích của BS Minh Ánh chỉ ra, đây là ca mắc bệnh lý mạch máu hiếm gặp, tổn thương rất phức tạp (vị trí bị vỡ chiếm 3/4 chu vi đường kính động mạch chủ ngực). Đây cũng là ca bệnh rất hi hữu được cứu sống vì máu trào ra được màng trung thất giữ lại nên tình trạng xuất huyết không diễn ra quá nhanh.

Sau khi vượt qua cơn “thập tử nhất sinh”, ngày 16/1 người bệnh đã bình phục sức khỏe và may mắn không bị di chứng não, di chứng yếu liệt.

Vân Sơn