Ngành y tế "góp sức" xây dựng bệnh xá trên đảo Nam Yết

(Dân trí) - Nhằm chăm sóc sức khỏe của quân và dân ta trên đảo Nam Yết, ngành y tế từ đất liền đã đóng góp thiện nguyện xây dựng bệnh xá đảo. Tinh thần vì biển đảo, của các y bác sĩ đang hướng tới xây dựng bệnh xá khang trang, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống y tế.

Ngày 16/12, Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trung tướng Phan Văn Dỹ, nguyên Bí thư Đảng ủy - nguyên Chính ủy Quân khu 7 cho biết, dù phải đối mặt với nhiều thế lực thù địch nhưng Việt Nam vẫn làm chủ tình hình an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia và đang vứng bước vươn lên trong sự nghiệp xây dựng tổ quốc.

Ngành y tế góp sức xây dựng bệnh xá trên đảo Nam Yết - 1
Hoạt động thiện nguyện xây dựng bệnh xá đảo Nam Yết tại Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Để tăng cường sức mạnh nơi đầu sóng ngọn gió của tổ quốc, bên cạnh sức mạnh về kinh tế, quân sự thì phát triển hệ thống y tế sẽ giúp chúng ta chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe của quân và dân, ứng phó kịp thời với mọi tình huống cần hỗ trợ y tế.

Tại buổi lễ, Bệnh viện Thống Nhất đã hưởng ứng cuộc vận động xây dựng công trình bệnh xá Nam Yết thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện kêu gọi tất cả cán bộ nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện trên tinh thần thiện nguyện ủng hộ ít nhất 1 ngày công cho việc xây dựng bệnh xá đảo. Cuộc vận động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể Ban giám đốc bệnh viện, các y bác sĩ, cán bộ công nhân viên bệnh viện.

Cuộc vận động góp sức xây dựng bệnh xá đảo Nam Yết cũng được triển khai sâu rộng trong ngành y tế TPHCM. Sở Y tế thành phố đã phát động phong trào phát huy tinh thần vì y tế biển đảo trong cán bộ công nhân viên ngành y thuộc hệ thống công lập. Sở Y tế kêu gọi mỗi cán bộ công nhân viên đóng góp ít nhất 1 ngày lương của mình cho việc xây dựng bệnh xá đảo. Sở cũng vận động các cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ sở y tế tư nhân tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Hoạt động kêu gọi sẽ kết thúc và được tổng kết vào ngày 18/12/2019.  

Theo GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thì đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực vì biển đảo quê hương. Khi bệnh xá đảo được xây dựng và đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng vào việc chăm sóc sức khỏe cho quân dân trên đảo, đồng thời chữa bệnh, cấp cứu cho ngư dân trong những tình huống không may gặp nạn trên biển.

Vân Sơn