Ngăn ngừa hiện tượng đồng loạt ngất xỉu
(Dân trí) - Trong vài năm gần đây, bệnh hysteria đang có xu hướng gia tăng ở Việt Nam với hàng loạt vụ ngất tập thể tại một số trường PTTH, CĐ và ĐH trên toàn quốc. Hiện tượng này thường xảy ra trước các kỳ thi cử, trong điều kiện thời tiết bất bình thường.
Theo nghiên cứu của ThS Trần Văn Tình- Khoa Sư phạm Đại học Quốc gia Hà Nội: Hiện tượng ngất hàng loạt xảy ra ở học sinh- sinh viên ở nước ta trong thời gian gần đây là loại phản ứng dây truyền.
Biểu hiện của các nữ sinh cũng rất đa dạng: Đột nhiên cảm thấy khó thở, há miệng cố gắng để thở, chảy nước mắt, gồng mình, kêu lên rồi dần dần xịu xuống. Có những em tự nhiên thấy cơ thể yếu dần rồi từ từ ngã xuống, nằm thiêm thiếp, mắt chớp và bất tỉnh. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp xuất hiện những cơ co giật toàn thân, giãy giụa. Lại có một nhóm học sinh nữ có những biểu hiện hoảng hốt, lo âu, rên la, nấc, rùng mình…và cảm thấy không thể đứng dậy nổi với các mức độ khác nhau.
Ngay sau khi hiện tượng trên xảy ra, các bác sĩ đã đến kiểm tra để xác định nguyên nhân. Tuy nhiên, chưa ai kết luận chính xác được và chỉ có thể phỏng đoán, đó là một trong nhiều dạng biểu hiện của bệnh a hysteria.
Nguyên nhân do những nữ sinh này có thể trạng yếu, tâm trạng lại đang căng thẳng và kích động; cộng thêm áp lực thi cử quá lớn khiến các em luôn trong tình trạng stress. Khi một người bị ngất và đám đông la hét, lập tức xảy ra hiện tượng ngất hàng loạt. Sau khi được nghỉ ngơi, các em sẽ trở lại hoạt động bình thường.
Hiện chưa có biện pháp cụ thể nào để điều trị bệnh hysteria ở học sinh- sinh viên. Theo kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu tâm lý khi thấy xuất hiện người bệnh dạng hysteria thì nên tách riêng, nhằm tránh hiện tượng phản ứng dây truyền. Các em học sinh nữ có thể trạng yếu hoặc thấy tâm lý hay thay đổi nên thay đổi môi trường hoạt động bằng cách tham gia các chương trình ngoại khoá hoặc các hoạt động xã hội, tránh bị kích động tâm lý.
P. Thanh