Nên sinh thường hay sinh mổ?

Hiện nay, rất nhiều phụ nữ có xu hướng sinh con bằng phương pháp mổ bởi theo họ nếu mổ, tỷ lệ thành công rất cao và quan trọng là giảm được sự đau đớn bằng việc dùng thuốc gây mê.

Theo một số bác sĩ chuyên khoa sản: Phụ nữ sinh thường được vẫn tốt hơn là sinh mổ. Trường hợp bắt buộc phải mổ là trong quá trình khám thai, phát hiện nhau tiền đạo, con quá to trong khi khung chậu hẹp hay bị giới hạn (trường hợp này gọi chung là bất xứng đầu chậu), trước đây đã từng có lần sinh mổ, bệnh nhân bị bệnh phụ khoa, bị đau tim. 

 

Thêm vào đó, nếu theo dõi thai nhi phát hiện suy tim thai hoặc sai dây rốn..., bác sĩ sẽ khuyên sản phụ nên dùng phương pháp mổ để đảm bảo sự an toàn cho cả mẹ và con.

 

Cơ thể bình thường nếu chủ động sinh mổ thì có thể gặp một số triệu chứng và ảnh hưởng như: chảy máu nhiều, nguy cơ sinh lần sau cũng sẽ mổ, về lâu dài thường gặp một số tác dụng phụ do vết mổ gây ra, thời gian điều trị lâu dài và tốn khá nhiều tiền bạc.

 

Đối với những phụ nữ bắt buộc phải dùng đến phương pháp mổ cũng có thể sẽ gặp nguy cơ như dính ruột, lần sinh sau có khả năng phải mổ nhiều hơn và khó khăn hơn. Vì thế, tốt nhất nếu sinh thường được thì phụ nữ nên chọn cách sinh này, trong trường hợp bất khả kháng mới dùng đến phương pháp mổ.

 

Theo Thanh Niên