Cần Thơ:

Nắng nóng, bệnh viện quá tải vì trẻ mắc bệnh hô hấp

(Dân trí) - Nhiều ngày qua bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ luôn trong tình trạng quá tải do thời thời tiết nắng, nóng kéo dài, số bệnh nhi mắc bệnh về hô hấp, sởi phải nhập viện tăng cao so với cùng kỳ.

Bệnh nhân đợi đến lượt khám ở khoa khám bệnh của BV (ảnh chụp sáng 8/4).
Bệnh nhân đợi đến lượt khám ở khoa khám bệnh của BV (ảnh chụp sáng 8/4).

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ nằm trên diện tích 0,7ha, nhưng phải tiếp nhận điều trị cả những bệnh nhi đến từ các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Hiện nay tình trạng chật chội, xuống cấp, ô nhiễm trầm trọng nhưng mỗi ngày Khoa Khám bệnh của bệnh viện vẫn phải tiếp nhận từ 1.700 - 2.000 lượt bệnh nhi đến khám, ngày cao điểm lên đến 2.200 lượt.

Do thiếu giường bệnh nên tình trạng 2, 3 thậm chí 4 trẻ nằm chung giường thường xuyên diễn ra. Đặc biệt, những ngày nắng nóng gần đây, rất nhiều người nhà bệnh nhi phải mắc võng, trải chiếu nằm ngổn ngang ngoài hành lang, gầm cầu thang. Vì thế, tình trạng nhiễm trùng bệnh viện, lây nhiễm chéo gia tăng, cộng thêm thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều bệnh nhi bị mắc bệnh hô hấp, viêm phổi.

Cụ thể, số bệnh nhi mắc bệnh viêm phổi 3 tháng đầu năm 2014 lên đến 6.512 trường hợp ngoại trú và 1.762 điều trị nội trú; viêm phế quản 21.262 trường hợp, trong đó 236 nhập viện điều trị; viêm đường hô hấp trên 1.550 trường hợp ngoại trú và 59 nội trú. Riêng bệnh sốt phát ban dạng sởi trước đây không ghi nhận thì từ đầu năm đến nay có đến 60 trường hợp nhập viện.

Bác sĩ Hà Anh Tuấn - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết. gần đây, tình trạng nhiều trẻ nhỏ (dưới 3 tuổi) mắc viêm phổi nặng, kéo dài (trong đó 7 trường hợp đã tử vong) đang ngày càng diễn ra đáng lo ngại. Trong đó có nhiều trẻ mắc viêm phổi do vi khuẩn chủng tụ cầu vàng (S. aureus) rất nguy hiểm. Các trường hợp viêm phổi nặng này thường kháng nhiều loại kháng sinh, vì vậy việc điều trị rất khó khăn. Các bác sĩ phải sử dụng nhiều kháng sinh kết hợp theo phác đồ, thời gian kéo dài và tỷ lệ tử vong cũng rất cao.

Phạm Tâm-Viết Bắc