Nam sinh bị vướng dây vào cổ, đứt khí quản khi đang đi trên đường

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Tai nạn xảy ra với nam sinh 19 tuổi khi đang đưa em đi học bằng xe máy. Do không thấy dây giăng tại công trường nên bị dây vướng vào cổ, hai anh em D. ngã xuống đường.

Nam sinh bị vướng dây vào cổ, đứt khí quản khi đang đi trên đường - 1
Sau phẫu thuật nam sinh đang được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Sáng 10/3, bác sĩ Phạm Thanh Phong- Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn BVĐK Trung ương Cần Thơ cho biết: "Các bác sĩ bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhân bị đứt đôi khí quản do tai nạn giao thông".

Bệnh nhân nam Đ.T.D, 19 tuổi, đang là sinh viên, trên đường đưa em đi học bằng xe máy, do không thấy dây giăng tại công trường nên bị vướng vào cổ, hai anh em D ngã xuống đường.

Sau khi ngã, bệnh nhân thấy chấn thương không nghiêm trọng nên không đi khám. Tuy nhiên 4 ngày sau tai nạn, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng phù nề vùng cổ, khàn giọng, khó thở nên đến bệnh viện địa phương khám và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Bệnh nhân được gia đình đưa vào viện đầu giờ chiều ngày 28/2/2021 trong tình trạng khó thở, tím môi, khò khè, nghe tiếng rít thanh quản, có vết thương trầy xước cổ và ngực trái.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị tràn khí trung thất, tràn khí màng phổi hai bên, tụ khí vùng cổ và thành ngực. Kết quả nội soi phế quản cấp cứu ghi nhận bệnh nhân bị đứt khí quản đoạn 1/3 trên. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật dẫn lưu màng phổi cấp cứu.

Theo Bs.CK2 Lâm Chánh Thi, trưởng khoa Tai- Mũi- Họng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, chấn thương thanh- khí quản ít gặp trong thực tế lâm sàng, tuy vậy có xu hướng ngày càng tăng.

"Đây là loại chấn thương có tỷ lệ tử vong cao, đứng hàng thứ hai, chỉ xếp sau chấn thương sọ não trong các chấn thương đầu mặt cổ, do khó thở xảy ra ngay khi chấn thương hoặc thứ phát sau vài giờ, thậm chí sau 24 giờ.

Đặc biệt tỷ lệ di chứng xơ sẹo cao ảnh hưởng đến thở và phát âm, việc khắc phục những di chứng này gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở những quốc gia có nền y học tiên tiến", bác sĩ Thi cho biết.

Bác sĩ Thi cũng khuyến cáo, sau chấn thương bệnh nhân nên đến đến cơ sở y tế thăm khám để có hướng điều trị kịp thời.