Nằm chờ lịch mổ, bệnh nhân dùng kéo đâm thấu tim

(Dân trí) - Bị gãy xương đùi, đang trong thời gian theo dõi chờ lịch mổ, bệnh nhân bất ngờ dùng kéo tự sát. Nỗ lực cấp cứu liên viện đã xử lý thành công vết đâm thấu tim, giữ lại sự sống cho người bệnh.

Vết đâm thấu tim từ nhát kéo tự tử của người bệnh
Vết đâm thấu tim từ nhát kéo tự tử của người bệnh

Ngày 13/7, thông tin từ BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện chấn Thương Chỉnh hình cho biết, bệnh viện vừa phát lệnh báo động đỏ liên viện cứu sống một trường hợp tự dùng kéo đâm thấu tim.

Bệnh nhân là Huỳnh Văn T. bị gãy xương đùi trái đang nằm theo dõi, chờ sắp lịch mổ tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình. Chiều 8/7, vì chuyện buồn của cá nhân, trong lúc nghĩ quẩn Văn T. dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã tiến hành sơ cứu ngay tại giường bệnh. Xác định vết thương thấu ngực đặc biệt nguy hiểm, gây xuất huyết ồ ạt, nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ liên viện với sự hợp tác từ Bệnh viện Bình Dân.

Cùng với nỗ lực hồi sức, cấp cứu kết quả siêu âm tim phổi, chụp X-quang tại giường bệnh xác định nhát đâm bằng mũi kéo đã xuyên thấu tim bệnh nhân. Ê-kíp bác sĩ của 2 bệnh viện đã nhanh chóng thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu.

Sau gần 2 giờ khẩn trương, ê-kíp đã khâu lại vết rách ở thành tâm thất trái, khâu vết rách ở thùy trên phổi phải, vết rách cơ hoành và dẫn lưu khoang màng phổi. Sau cuộc mổ, các chỉ số sinh hiệu của người bệnh đã tạm ổn.

Vân Sơn