Mưa trái mùa, bệnh truyền nhiễm diễn biến khó lường

(Dân trí) - Những cơn mưa trái mùa liên tục xuất hiện tại khu vực Nam Bộ tuần qua đang tạo điều kiện cho sốt xuất huyết và tay chân miệng phát triển. Dự báo, bệnh truyền nhiễm đang vào mùa, thời gian tới sẽ có nhiều diễn biến khó lường.

Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cục bộ

Thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố trong 3 tháng đầu năm 2017 đã ghi nhận 5.444 trường hợp mắc sốt xuất huyết (2 ca tử vong). Hiện mỗi tuần trên toàn thành có khoảng 350 trường hợp phải nhập viện điều trị vì mắc sốt xuất huyết, ngoài các quận có số ca bệnh giảm so với tháng trước thì 7 quận huyện đang có xu hướng tăng mạnh (từ 20% đến 50%) gồm: Phú Nhuận, Cần Giờ, Hóc Môn, các quận 6; 8; 12; 9. Hiện 63 phường xã có số ca bệnh trong tháng 3 tăng so với tháng 2.

Từ đầu năm đến nay đã có 2 ca sốt xuất huyết tử vong
Từ đầu năm đến nay đã có 2 ca sốt xuất huyết tử vong

ThS.BS Lê Hồng Nga, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Vắc xin sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố cho hay: thực tế kiểm tra tại các địa phương có số ca bệnh tăng so với tháng trước ghi nhận, còn nhiều yếu tố nguy cơ phát sinh dịch. Tại phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè, phường Tân Hưng quận 7 và nhiều phường xã khác, y tế địa phương không lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh, không thực hiện công tác giám sát, gom nhiều điểm nguy cơ thành một điểm. Tại các nhà trọ, bãi đất trống, nhà dân, nhiều vật dụng phế thải chứa nước ngổn ngang làm môi trường thuận lợi cho muỗi sinh trưởng, phát triển.

Bên cạnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng cũng có những diễn biến khó lường. Từ đầu năm đến nay toàn thành đã ghi nhận 884 bệnh nhân (không có ca tử vong). Trong tháng 3 trên toàn thành đã ghi nhận 884 bệnh nhân phải nhập viện điều trị, riêng tháng 3 là 355 trường hợp (tăng 53,7% so với tháng 2). Bệnh tay chân miệng đã tăng từ đầu tháng 2 ở hầu hết các quận huyện, những địa phương có số ca bệnh tăng cao gồm quận 7, quận Bình Tân, Thủ Đức... Dự báo, trong thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 5 bệnh tay chân miệng sẽ gia tăng mạnh theo chu kỳ.

Chủ động phòng chống dịch bệnh

Theo phân tích của đại diện Trung tâm Y tế Dự phòng, ngoài những tác động bất lợi từ thời tiết, thực trạng một số loại bệnh truyền nhiễm gia tăng là do ngành y tế còn thiếu nhân sự giám sát của tuyến y tế quận huyện nên không thể phân cấp quản lý cho khu phố, ấp. Mặt khác, chế độ đãi ngộ như phụ cấp trợ cấp cho cán bộ y tế hoặc cộng tác viên tham gia phòng chống dịch gần như không có nên chưa kích thích được trách nhiệm và sự năng động của những nhân sự liên quan.

Thời tiết mưa trái mùa đang tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh truyền nhiễm phát triển
Thời tiết mưa trái mùa đang tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh truyền nhiễm phát triển

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố yêu cầu Trung tâm Y tế Dự phòng, tăng cường các phương án phòng chống dịch, đẩy mạnh truyền thông đến người dân, tiến hành vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi tại những địa bàn xuất hiện yếu tố nguy cơ; kịp thời khoanh vùng, xử lý ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong trường học, đặc biệt là bệnh tay chân miệng.

Cũng với nỗ lực phòng chống dịch, ngành y tế kêu gọi cộng đồng tăng cường các biện pháp phòng bệnh. Đối với bệnh sốt xuất huyết, cần tăng cường vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng phế thải chứa nước mưa, nước sạch để muỗi không còn nơi sinh sản, phát triển; giữ vệ sinh nhà cửa thoáng mát, sử dụng bình xịt muỗi, kem chống muỗi; thường xuyên ngủ mùng, mặc quần áo dài tay chống muỗi đốt.

Với bệnh tay chân miệng, cần vệ sinh hàng ngày, khử khuẩn hàng tuần khu vực sàn nhà, đồ chơi của trẻ; người giữ trẻ và trẻ cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, thực hiện ăn chín, uống chín, không cho trẻ ăn chung muỗng, chén để tránh nguy cơ lây bệnh...

Vân Sơn