Một trẻ tử vong do té võng

Ngày 29/7, BS Trần Đắc Nguyên Anh, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết một bệnh nhi 7 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng bị nứt sọ do té võng đã tử vong

Theo lời kể của người nhà, bé N.H.T được mẹ đặt trên võng và đầu võng được mắc vào một chồng ghế cao (do nhà bán quán ăn). Một bé khác đã ngồi lên võng nhưng do đầu võng mắc vào chồng ghế không đủ chắc làm chồng ghế đổ trúng đầu bé T.

 

Mặc dù bé được chuyển ngay đến BV Nhi Đồng 2 nhưng do bị nứt sọ và mất nhiều máu, lượng máu lại chảy ngược vào trong não rất nhiều nên dù các bác sĩ đã truyền máu hồi sức tích cực nhưng bé đã tử vong một ngày sau đó.

 

Tại đây đã từng tiếp nhận nhiều trẻ với tai nạn té võng tương tự. Thường gặp ở những bé dưới 12 tháng tuổi được cha mẹ đặt lên võng và đầu võng được mắc vào những nơi không vững như chồng ghế, cửa tủ, kệ tivi... dễ làm cho những vật này ngã và đập vào đầu các cháu bé.

 

Theo N.Phương

Người lao động