Máu khan hiếm khắp toàn quốc, bệnh viện lao đao tìm nguồn máu hiến

(Dân trí) - Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương, tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ hiện nay đang diễn ra trên khắp toàn quốc. Có thời điểm, kho máu của viện chỉ còn 7.000 đơn vị, đủ cung cấp cho 5 ngày điều trị tại các BV.

Ngày 10/7, tại buổi họp báo giới thiệu Hành trình Đỏ 2017, GS Trí cho biết, tình trạng thiếu máu điều trị, cấp cứu hè năm nào cũng xảy ra, nhưng năm nay nhu cầu tăng hơn nên nguồn máu càng thiếu trầm trọng.

Lễ xuất quân Hành trình đỏ ở phía Nam hôm 1/7 đã giúp nhiều bệnh viện khỏi tình trạng lao đao vì thiếu máu điều trị.
Lễ xuất quân Hành trình đỏ ở phía Nam hôm 1/7 đã giúp nhiều bệnh viện khỏi tình trạng lao đao vì thiếu máu điều trị.

“Năm nào cũng thế, tước Hành trình đỏ, tình trạng thiếu máu xảy ra khắp nơi. Như Cà Mau, Kiên Giang thiếu máu rất nặng, theo tôi được biết 2 tuần nay các địa phương phải kiếm từng đơn vị máu, may quá có Hành trình đỏ xuất quân hôm 1/7. Hay cách đây 2 năm, tôi từng lên Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Kạn mở tủ mà không thấy có đơn vị máu nào, tất cả trông chờ vào Hành trình đỏ. Tình trạng hiện giờ chắc cũng thế", GS Trí nói.

GS Trí thay mặt các bệnh viện, các bác sĩ kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Để thuận tiện cho người hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức tiếp nhận máu từ 7h30 đến 19h tất cả ngày trong tuần, tại tầng 2, khoa Hiến máu của Viện, phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại tiếp nhận đăng ký hiến máu (024)3868 6008, mail: hienmau@nihbt.org.vn

Tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương mỗi ngày cần 1.500-1.800 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị tại hơn 170 bệnh viện phía Bắc. Để đảm bảo nhu cầu này, các đợt tiếp nhận máu được tổ chức liên tục khoảng 5-8 điểm mỗi ngày. Tuy nhiên, từ giữa tháng 6 tới nay, mỗi ngày chỉ tổ chức được 3-5 điểm. Số lượng máu tiếp nhận giảm đáng kể với khoảng 300-800 đơn vị, đáp ứng dưới 50% nhu cầu điều trị.

Có thời điểm, kho máu chỉ còn khoảng 7000 đơn vị, đủ cung cấp cho các bệnh viện trong vòng 5 ngày.

Theo GS Trí, nguyên nhân của tình trạng này, do lực lượng hiến máu chủ đạo là học sinh, viên viên tại các thành phố lớn nghỉ hè về quê; nhu cầu điều trị, mổ phiên cũng tăng cao hơn trong ngày hè. Hơn nữa, việc hiến máu tại Việt Nam vẫn theo trong trào, chưa thực sự bền vững như các nước, nên hay xảy ra tình trạng thiếu máu chu kỳ này.

GS Trí lấy ví dụ kinh nghiệm tại Nhật, với người dân họ hiến máu theo kế hoạch, tự cân nhắc sức khỏe và sắp xếp thời điểm. Xe hiến máu đỗ khắp nơi, nhiều điểm hiến máu như trong siêu thị.

“Với người dân, việc hiến máu là bình thường, không có gì vĩ đại, giống như đi uống cafe. Hay như tại Thái Lan, họ có 61 triệu dân, mỗi năm họ tiếp nhận được 7 triệu đơn vị máu. Trong khi đó, ước tính năm 2016, Việt Nam chỉ thu được 1,4 triệu đơn vị máu, khoảng 1,6% dân số hiến máu”, GS Trí dẫn chứng.

Tuy nhiên, để hướng tới sự thay đổi, ít nhất Việt Nam phải tổ chức các phong trào vận động hiến máu tình nguyện 10 năm nữa.

Hành trình Đỏ 2017 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức từ ngày 1 – 31/7 tại 28 tỉnh/thành phố, dự kiến tiếp nhận được khoảng 45.000 đơn vị máu.

Hành trình Đỏ năm 2017 nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của 28 tỉnh/thành phố, trong đó Hành trình Đỏ cánh phía Nam xuất phát từ Đất Mũi (Cà Mau), đi qua 18 tỉnh/thành phố; Hành trình Đỏ phía Bắc xuất phát từ Phú Thọ, đi qua 9 tỉnh/thành phố vùng Đông Bắc.

Hai đoàn Hành trình Đỏ sẽ hội quân tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 27/7 và tổ chức một chuỗi các sự kiện trong đó có ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân”. Ngày 1/7 vừa qua, Lễ xuất quân Hành trình Đỏ cánh phía Nam và ngày hội hiến máu Giọt hồng Đất Mũi đã được tổ chức tại Cà Mau, đoàn đã di chuyển qua Kiên Giang, Cần Thơ, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Đến thời điểm hiện tại, hành trình đã tiếp nhận được hơn 5.600 đơn vị máu.

Hồng Hải