Mang thai nên tiêm phòng Rubella

(Dân trí) - Bệnh rubella không nguy hiểm đối với trẻ nhỏ nhưng lại rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu.

Nếu mắc bệnh rubella ở thời điểm này có thể gây ra sẩy thai, hoặc trẻ sinh ra có thể mắc rubella bẩm sinh, bị dị dạng đầu nhỏ, bại não, tim bẩm sinh, đục thủy tinh thể....

 

Lời khuyên của BS Nguyễn Văn Lộc- Phó giám đốc viện Nhi TƯ đối với những phụ nữ ở thời kỳ sinh đẻ nên tiêm ngừa trước khi mang thai, bởi nếu không may mắc phải căn bệnh này trong 3 tháng kỳ đầu của thai nhi sẽ gây ra hậu quả rất nặng nề cho đứa trẻ.

 

BS Lộc cho biết: Rubella xảy ra rải rác quanh năm, nhưng có năm cũng xảy ra theo mùa (thường bệnh xảy ra nhiều vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 6). Thời gian ủ bệnh của rubella từ 10 - 14 ngày sau đó sẽ thấy mệt mỏi, đau nhức cơ thể, sốt cao, ho... sau cùng là nổi ban rồi hết sau vài ngày. Những nốt ban do bệnh rubella sau khi lặn đi không để lại sẹo.

 

Bệnh có thể xảy ra ở những người chưa mắc rubella lần nào, hoặc chưa từng được chủng ngừa trước đó. Những nơi đông người như trường học, công ty, xí nghiệp, khu nhà trọ là môi trường dễ làm lây nhiễm bệnh rất nhanh bởi rubella lây qua đường hô hấp.

 

Phạm Thanh