Lưu ý nhỏ nhưng quan trọng cho người mắc bệnh tiểu đường

(Dân trí) - Số lượng người mắc bệnh tiểu đường ở nước ta đang là một trong những có bệnh nhân mắc đái tháo đường thuộc top cao trên thế giới.

Lưu ý nhỏ nhưng quan trọng cho người mắc bệnh tiểu đường - 1

Việt Nam nằng là nước có bệnh nhân đái tháo đường nằm trong top cao của thế giới, chủ yếu là do cơ thể chúng ta hấp thụ quá nhiều lượng đường vào cơ thể. Thêm đó việc ăn uống và lối sống không khoa học, 60% bệnh nhân đã gặp phải các biến chứng nguy hiểm.

Bệnh tiểu đường thường gặp ở những người trên 45 tuổi, ngồi nhiều ít vận động. Những người đang mắc bệnh thừa cân, béo phì, người mắc bệnh huyết áp vô căn hay bị rối loạn mỡ máu.

Điều trị bệnh tiểu đường đòi hỏi người bệnh phải có tính kiên nhẫn, điều trị lâu dài bao gồm: thay đổi thực đơn hằng ngày, lên chế độ tập luyện hợp lý, sử dụng thuốc và đi khám đều đặn hàng tháng để đảm bảo rằng cơ thể chúng ta luôn ổn định:

Lưu ý nhỏ nhưng quan trọng cho người mắc bệnh tiểu đường - 2

Cần xây dựng chế độ ăn khoa học

Một chế độ ăn tốt nhất dành cho người mắc chứng tiểu đường là phải áp dụng theo tiêu chí xanh - sạch - đủ chất. Súp lơ, khoai lang, trái cây ít ngọt như cam, táo, bưởi, đu đủ. Bổ sung đủ chất đạm bằng các loại thịt nạc hay cá, hạn chế thực phẩm có nhiều tinh bột như cơm trắng, bún, phở, bánh mì, bánh quy… không nên sử dụng các loại thực phẩm đồ ăn nhanh hoặc chế biến sẵn như : xúc xích, chả cá, chả lụa, chà bông đặc biệt nên chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm.

Cần phải duy trì luyện tập

Tập thể dục rất cần thiết với những người mắc chứng bệnh tiểu đường. hoạt động này sẽ làm giảm nguy cơ tim mạch, kiểm soát lượng đường huyết và chỉ số HbA1c trong cơ thể. Với người bị tiểu đường có thể lựa chọn các nhóm bài tập sau để thực hiện: đi bộ, bơi lội, đạp xe, nhảy, tập yoga, thái cực quyền… Người bệnh cần phải duy trì đều đặn hàng tuần, ít nhất là 5 lần trên 1 tuần và tối thiểu là 30 phút.

Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường cũng giúp người bệnh có thể kiểm soát lượng đường ổn định

Tiểu đường có thể điều trị bằng cách sử dụng thuốc Tây y, nhưng ai cũng biết rằng nếu điều trị bằng Tây y sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến gan và thận hay có nhiều người sẽ bị kháng thuốc. Vì vậy mà bạn có thể chuyển sang điều trị bệnh bằng thảo dược tự nhiên. Để có thể chống lại với bệnh tiểu đường không gì bằng dây thìa canh, hà thủ ô, thương truật, hoàng kỳ, đan sâm, đảng sâm,…

Vào thời xa xưa muốn điều trị bệnh bằng phương pháp Đông y thì người bệnh sẽ mất rất nhiều thời gian để sắc thuốc. Muốn có 1 bát thuốc cuối cùng người bệnh thường phải đun sắc trong lửa nhỏ từ 6 đến 12 tiếng do vậy mà tốn quá nhiều thời gian. Nhưng ngày nay với công nghệ hiện đại, việc sử dụng Đông y đã không phải cầu kì như vậy nữa. Khắc phục nhược điểm này, Hạ Khang Dương đang là một sản phẩm hỗ trợ điều trị tuyệt vời khi sử dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, tạo ra thành phẩm là những viên nén dễ dàng cho người sử dụng mà vẫn giữ nguyên được những tinh chất quý hiếm của thảo dược.

Lưu ý nhỏ nhưng quan trọng cho người mắc bệnh tiểu đường - 3

Nguyên liệu chủ yếu của thuốc này là hoàn toàn từ : Dây thìa canh, hà thủ ô, thương truật, hoàng kỳ, đan sâm, đảng sâm ... và 1 ít thành phần bí dược của người Tày, được chọn lọc kĩ càng. Thảo dược thiên nhiên nên hoàn toàn lành tính, không gây tác dụng phụ, an toàn để hỗ trợ điều trị cho người mắc bệnh.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

Quý độc giả quan tâm tới sản phẩm có thể liên hệ theo Hotline: 0816.491.855 - 0394.598.455 hoặc tham khảo qua link: http://dactritieuduong.suckhoecuocsong365.com