Lo ngại bệnh truyền nhiễm từ các tỉnh tràn vào TPHCM

(Dân trí) - Các bệnh truyền nhiễm ở TPHCM đã xuống rất thấp, tuy nhiên tại các tỉnh thành khác, bệnh đang gia tăng. Ngành y tế lo ngại, khi đi sâu vào mùa mưa và thời điểm học sinh bắt đầu năm học mới, nguy cơ bệnh truyền nhiễm sẽ tràn vào thành phố.

Mùa thấp điểm của bệnh truyền nhiễm

Đó là một trong những vấn đề trọng tâm được BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố cho biết tại cuộc họp giao ban y tế dự phòng quận huyện trên địa bàn TPHCM (ngày 6/7).

Các bệnh truyền nhiễm thường gặp tại TPHCM đang ở mức thấp
Các bệnh truyền nhiễm thường gặp tại TPHCM đang ở mức thấp

Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng, số ca bệnh tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến ngày 30/6 là 2.528 ca. Về cơ bản, ngành y tế đã từng bước kiểm soát, đẩy lùi bệnh tay chân miệng nên số người mắc giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm trước và không có trường hợp tử vong. Trung bình mỗi tuần trên địa bàn thành phố chỉ còn ghi nhận hơn 120 ca bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh sốt xuất huyết cũng giảm sâu. Nếu cộng dồn từ đầu năm, số ca bệnh lên tới 8.257 ca và tăng so với cùng kỳ năm trước là 72%. Tuy nhiên phân tích của BS Nguyễn Trí Dũng chỉ ra: “Năm nay bệnh sốt xuất huyết đến sớm, thời điểm đầu năm, số ca bệnh giao động từ 600 đến 800 ca mỗi tuần, nhưng đến nay mỗi tuần sốt xuất huyết chỉ còn khoảng hơn 100 ca. Bệnh đã giảm xuống đến đáy, dự báo thời gian tới khi đi sâu vào mùa mưa, bệnh sẽ tăng trở lại.”

Cùng với hai loại bệnh trên, đầu tháng 6/2016, bệnh não mô cầu xuất hiện tại TPHCM khiến một bệnh nhi 5 tháng tuổi (ngụ tại quận 11) tử vong. Ngành y tế dự phòng đã tăng cường các biện pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng dập dịch. Trong tháng qua, thành phố chưa ghi nhận thêm ca bệnh viêm não mô cầu mới mắc.

Lo ngại dịch bùng phát do tràn từ ngoài vào

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm thì mức giảm 21% ca bệnh tay chân miệng tại TPHCM là tương đương với cả nước. BS Trí Dũng cho hay, bệnh tay chân miệng thông thường sẽ tăng nhẹ vào tháng 4. Tuy nhiên, năm nay tháng 5 dịch mới tăng, nhưng tháng 6 thì giảm sâu. Đây có thể là “bước lùi” khi học sinh các trường mầm non, mẫu giáo đang trong thời gian nghỉ hè. Dự báo, trong tháng tới bệnh sẽ chuẩn bị vào một đợt dịch để đạt đến cao điểm trong tháng 9 khi năm học mới bắt đầu.

Ngành y tế lo ngại khi bước vào năm học mới bệnh tay chân miệng sẽ gia tăng nhanh
Ngành y tế lo ngại khi bước vào năm học mới bệnh tay chân miệng sẽ gia tăng nhanh

Để ngăn chặn sự gia tăng trở lại của bệnh tay chân miệng, Trung tâm Y tế Dự phòng khuyến cáo cộng đồng, trong thời điểm nghỉ hè phụ huynh cần thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ ngay tại gia đình, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ, thực hiện ăn chín, uống chín, vệ sinh đồ chơi, khu vực trẻ vui chơi, thường xuyên lau nhà bằng dung dịch sát khuẩn. Bên cạnh đó, ngành dự phòng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông phòng bệnh tại trường học, điểm giữ trẻ chuẩn bị tốt an toàn dịch tễ trước khi năm học mới bắt đầu.

Riêng bệnh sốt xuất huyết, theo báo cáo của Bộ Y tế tính đến cuối tháng 6 trên cả nước bệnh đã tăng 180% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi bệnh tại TPHCM đang giảm sâu thì các tỉnh lân cận và khu vực Nam Bộ, bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh.

Trước nguy cơ dịch từ các tỉnh tràn vào và bùng phát triển diện rộng, Trung tâm Y tế dự phòng khuyến cáo cộng đồng cần tăng cường các biện pháp phòng chống: giữ nhà cửa sạch sẽ thoáng mát, phát quang bụi rậm quanh nhà, lật úp các vật dụng phế thải, vật chứa nước không sử dụng đến, thường xuyên ngủ mùng, sử dụng hóa chất diệt muỗi, tăng cường kiểm tra, diệt lăng quăng theo định kỳ mỗi tuần từ 1 đến 2 lần…

Cùng với 2 loại bệnh trên, BS Nguyễn Trí Dũng nhấn mạnh: “Dù không phải địa phương có dịch viêm não Nhật Bản, nhưng các tỉnh phía Bắc đang vào mùa dịch. Thời điểm nghỉ hè, rất đông phụ huynh và con em họ về thăm quê hoặc tham quan du lịch ở các tỉnh miền Bắc nên nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.” Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng yêu cầu các cơ sở tiêm chủng dịch vụ cần chủ động đặt hàng vắc xin viêm não Nhật Bản, đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu của người dân.

Vân Sơn