Liệt do cấp cứu tại chỗ sai
(Dân trí) - Sau cú trượt chân ngã nhẹ, chị N.T.L (ở Nam Trực - Nam Định) vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cảm giác quanh ngực đã mất đi. Sau đó, hai chân chị không thể cử động được nữa.
Mất đi lại vì va đầu vào giường
Tai nạn xảy ra ở nhà khi chị L bị trượt chân do sàn nhà quá trơn. Tuy nhiên, sau cú va chạm, chị L vẫn tự đứng dậy và tiếp tục vận động.
Chỉ khi thấy mất cảm giác ở vùng quanh ngực, chân không thể điều khiển, chị L mới báo để người nhà đưa đi khám tại bệnh viện tỉnh vì cho rằng có thể mình bị chấn thương nhẹ bên trong. Tuy nhiên, tình trạng mất cảm giác hai chi dưới của chị L ngày càng rõ rệt.
Sau khi được chuyển đến cấp cứu tại khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cho biết: bệnh nhân đã bị chấn thương cột sống cổ, trật đốt sống cổ số 5 và 6, gây liệt hoàn toàn hai chi dưới. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả đáng tiếc này có thể do cú ngã của chị cộng với việc không được cấp cứu tại chỗ kịp thời, khiến chấn thương càng trở nên trầm trọng.
Nam bệnh nhân Đ.Đ.T (45 tuổi ở Hà Đông) cũng nhập viện trong tình trạng tương tự. Sau khi ngã cây, bệnh nhân mất hoàn toàn cảm giác ở phần dưới và đã được chở bằng xe máy đến cấp cứu. Đáng buồn anh Đ bị tổn thương ở đốt sống cổ, nhưng không được cố định đúng và kịp thời, nên sự phục hồi trở lại của bệnh nhân là rất khó.
Cấp cứu tại chỗ tối quan trọng
Theo các bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Việt Đức, những ca tai nạn liên quan đến chấn thương cột sống cổ hoặc lưng (thường gặp trong tai nạn lao động, tai nạn giao thông) dù có giữ được tính mạng cũng thường để lại những di chứng nặng nề là liệt toàn bộ hoặc nửa người.
Một trong những yếu tố quan trọng, quyết định độ nặng, nhẹ, sự phục hồi của của ca chấn thương là quá trình di chuyển nạn nhân. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp bị chấn thương như thế này nhưng đã không được vận chuyển đúng cách.
Đặc biệt, trong các tai nạn giao thông, nạn nhân hay bị sốc, việc vác đứng lên hoặc được vận chuyển nhanh bằng cách ngồi kẹp giữa trên xe máy.... vô tình đem tới hậu quả nghiêm trọng hơn, khiến người gặp tai nạn phải gánh chịu thêm thương tật.
Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa, nếu bạn gặp các tai nạn nghi ngờ chấn thương cột sống cổ hoặc lưng với các dấu hiệu như: Có va chạm trực tiếp ở phần đầu, lưng; nạn nhân kêu đau nhiều ở phần này; nạn nhân yếu lả, không hoặc khó cử động chân tay, đầu hoặc cổ bị lệch hẳn so với bình thường…Ngay lập tức phải gọi cho đơn vị cấp cứu chuyên nghiệp. Trong khi chờ đợi, cần để nạn nhân nằm yên ở tư thế cũ, ngăn chặn người khác đến lay hỏi, sốc nạn nhân đứng lên hoặc đưa đi vận chuyển bằng các phương tiện thô sơ (xe máy, xe đạp).
Trong trường hợp không thể có xe cấp cứu, cần phải di chuyển nạn nhân thì phải có ít nhất hai người. Giữ đầu cổ và lưng thật thẳng khi di chuyển.Nếu nạn nhân ngưng thở thì thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng phải giữ nguyên tư thế đầu, cổ của nạn nhân.
P. Thanh





