Lịch trình 15 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng công bố chiều 7/8

Khánh Hồng

(Dân trí) - 15 bệnh nhân trong số 22 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố chiều 7/8 hầu như chỉ ở bệnh viện và ở nhà, được cách ly sớm.

Chiều 8/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 15/22 trường hợp mắc Covid-19 được công bố ngày 7/8.

Trường hợp 1 (Bệnh nhân số 755) là nữ, sinh 1947, trú K211 đường Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Từ ngày 10/7 - 4/8, những người thường xuyên tiếp xúc gần với bệnh nhân có người nhà và bệnh nhân số 770.

Từ ngày 10/7-24/7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác.

Từ ngày 24-26/7, bệnh nhân tiếp xúc gần với 2 người trong gia đình trở về từ Bệnh viện Đà Nẵng.

Lịch trình 15 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng công bố chiều 7/8 - 1

Nhân viên y tế khử khuẩn trước khi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Ngày 25-26, bệnh nhân tiếp xúc gần với những người trong gia đình đến từ xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 4/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi và cao huyết áp nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng.

Trường hợp 2 (Bệnh nhân số 756) là nam, sinh 1985, trú thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 4/6, bệnh nhân được người nhà đưa đến khám và nhập viện tại khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng và được điều trị cho đến nay. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân chỉ ở trong bệnh viện, không đi đến nơi khác, không trở về quê.

Trong thời gian bệnh nhân nằm viện, bệnh nhau có 2 người thay nhau chăm sóc.

Trường hợp 3 (Bệnh nhân số 757) là nam, sinh 1950, trú K14 đường Bùi Chát, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Từ ngày 7- 3/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian điều trị, có vợ và con gái thường xuyên chăm sóc và tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Từ ngày 13-23-7, bệnh nhân được xuất viện về nhà và chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đi đến nơi khác.

Trường hợp 4 (Bệnh nhân số 758) là nam, sinh 1984, trú tổ 5, thôn Tam Hoà, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Từ tháng 2 đến nay, bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong khoảng thời gian này, mẹ bệnh nhân là người thường xuyên chăm sóc cho bệnh nhân.

Trong các ngày 12/7, 14/17, 19/7, 21/7, một số người nhà trong gia đình đến thăm và tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Trường hợp 5 (Bệnh nhân số 759) là bệnh nhân nữ, sinh 1956, trú thôn Phong Ngũ, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ngày 15/7/, bệnh nhân được con trai và con gái đưa đến khám và nhập viện tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng và được điều trị cho đến nay. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân chỉ ở trong bệnh viện, không đi đến nơi khác.

Trường hợp 6 (Bệnh nhân số 760) là nam, sinh 195, trú K379 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Chiều ngày 20/7, bệnh nhân được con dâu đưa đến khám và nhập viện tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, được điều trị cho đến nay. Tối 20/7, con trai đến thăm bệnh nhân.

Trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân chỉ ở trong bệnh viện, không đi đến nơi khác.

Trường hợp 7 (Bệnh nhân số 761) là nữ, sinh 1937, trú thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Từ ngày 26/6 đến 25/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân chỉ ở trong bệnh viện, không đi ra ngoài, có 2 con gái thay nhau chăm sóc.

Trường hợp 8 (Bệnh nhân số 762) là nam, sinh 1997, trú thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Khoảng ngày 1-2/7, bệnh nhân được bố đưa đến khám và nhập viện tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân chỉ ở trong bệnh viện, không đi đến nơi khác, không về nhà.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đi ăn tại cổng Bệnh viện Đà Nẵng (đường Quang Trung, quận Hải Châu) và căn-tin của bệnh viện. Sau đó bệnh nhân trở về khoa, không tiếp xúc với ai, không đi đến nơi khác.

Sáng ngày 18/7, mẹ bệnh nhân đến thăm và chăm sóc bệnh nhân.

Lịch trình 15 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng công bố chiều 7/8 - 2

Quân khu 5 phun thuốc khử khuẩn nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng

Trường hợp 9 (Bệnh nhân số 763) là nam, sinh 1974, trú K36 Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Khoảng thời gian trước ngày 26/7, cứ 1 tuần khoảng 2 lần bệnh nhân đến Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận nhân tạo (BN điều trị ngoại trú). Bệnh nhân đi một mình bằng phương tiện xe máy. Sau khi chạy thận, bệnh nhân đi xe máy về nhà, không đi đâu, chỉ có tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 26/7, bệnh nhân được xe của Bệnh viện Đà Nẵng đến chở lên bệnh viện để chạy thận nhân tạo và sau đó bệnh nhân được cách ly tại đây. Trong ngày, bệnh nhân không tiếp xúc với ai trong gia đình.

Trường hợp 10 (Bệnh nhân số 764) là nam, sinh 1953, trú K26 Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Từ ngày 1-13/7, bệnh nhân nhập viện tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Thời gian này, ngoài vợ bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân, còn có con dâu vào thăm.

Sáng ngày 14/7, bệnh nhân xuất viện.

Ngày 15/7, bệnh nhân bị té nên nhập viện khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó chuyển qua điều trị tại khoa Nội thận - Nội tiết cho đến ngày 28/7. Thời gian này, chỉ có vợ bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân.

Ngày 28/7, bệnh nhân sau khi chạy thận xong thì được chuyển đi cách ly tại khách sạn.

Trường hợp 11 (Bệnh nhân số 766) là nữ 1955, trú đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Bệnh nhân thường xuyên điều trị và chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng trong mấy năm trở lại đây. Lịch chạy thận của bệnh nhân là 3 lần/tuần (thứ 3, thứ 5, thứ 7). Trong suốt thời gian này, bệnh nhân chỉ đến Bệnh viện Đà Nẵng rồi về nhà tại địa chỉ Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, không đi đến nơi khác.

Từ ngày 27/7 - 4/8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại khu cách ly tập trung.

Trường hợp 12 (Bệnh nhân số 767) là nam, sinh 1949, trú thôn 5, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Từ ngày 17-27/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân chỉ ở trong Bệnh viện, không đi đến nơi khác.

Chiều ngày 27/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa Gia đình Đà Nẵng điều trị. Trong suốt thời gian này, bệnh nhân cũng chỉ ở trong Bệnh viện, không đi đến nơi khác.

Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân được 3 người con thay phiên nhau chăm sóc.

Trường hợp 13 (Bệnh nhân số 768) là nam, sinh 1966, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam,

Từ ngày 20-31/7, bệnh nhân đến khám và nhập viện tại khoa Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, Trong suốt thời gian này, bệnh nhân chỉ ở trong bệnh viện, không đi đến nơi khác, có vợ và con trai thường xuyên đến chăm sóc; ngoài ra có những người thân trong gia đình đến thăm (không nhớ rõ tên).

Buổi sáng các ngày từ 20-31/7, bệnh nhân ăn sáng tại các quán vỉa hè gần cổng Bệnh viện Đà Nẵng.

Trường hợp 14 (Bệnh nhân số 770) là nữ, sinh 1972, trú K211 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Từ ngày 1-3/8, bệnh nhân tự cách ly ở nhà, không đi đến nơi khác.

Khoảng 8h ngày 4/8, bệnh nhân cùng con (bệnh nhân số 771) đến nhà bệnh nhân số 755 tại K211 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng và mua mỳ góc ngã tư đường Châu Thị Vĩnh Tế, quận Ngũ Hành Sơn, sau đó trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 5/8, bệnh nhân tự cách ly ở nhà, không đi đến nơi khác.

Trường hợp 15 (Bệnh nhân số 771) là nữ, sinh 2002, trú K211 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Từ ngày 1-3/8, bệnh nhân tự cách ly ở nhà, không đi đến nơi khác.

Khoảng 8h ngày 4/8, bệnh nhân cùng mẹ (bệnh nhân số 770) đến nhà bệnh nhân số 755 tại K211 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng và mua mỳ góc ngã tư đường Châu Thị Vĩnh Tế, quận Ngũ Hành Sơn, sau đó trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 5/8, bệnh nhân tự cách ly ở nhà, không đi đến nơi khác.