Quảng Nam:

Lấy vòng tránh thai “lạc trôi” vào bàng quang một phụ nữ

(Dân trí) - Ngày 2/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy vòng tránh thai “lạc trôi” vào bàng quang của một nữ bệnh nhân.

Trước đó, chị N.T.L. (SN 1990, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng tiểu khó, đau lâm râm vùng hạ vị.

Lấy vòng tránh thai trong bàng quang một phụ nữ

Hình chụp X-quang cho thấy vòng tránh thai của bệnh nhân L.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm thăm dò, chụp CT, X-quang, hội chẩn các chuyên khoa…, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm trong bàng quang của chị L.

Ngày 1/8, trải qua ca phẫu thuật khoảng một tiếng đồng hồ, ê-kíp bác sĩ của Khoa Phụ sản và Ngoại Tổng hợp của bệnh viện, các bác sĩ đã lấy ra vòng tranh thai hình chữ T trong bàng quang của bệnh nhân.

Theo chị L. cho hay, sau khi sinh con thứ 3 cách đây 2 năm, chị quyết định đặt vòng tránh thai. Hiện sức khỏe của chị L. đang hồi phục.

Trao đổi với PV Dân trí, Bác sĩ Võ Thôi – Trưởng Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam - cho biết, đến nay phương pháp đặt vòng tránh thai vẫn là một trong những phương pháp ngừa thai hiệu quả, đạt đến 99% nếu vòng đúng vị trí.

Theo Bác sĩ Võ Thôi, chị em phụ nữ nên lưu ý phải đi khám định kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và hàng năm sau khi đặt vòng. Đặc biệt khi có các dấu hiệu bất thường như tức bụng dưới, rong kinh, rong huyết phải đi khám ngay. Ngoài ra, chị em cũng phải thay vòng tránh thai khi vòng đã đến hạn nhằm tránh những biến chứng không mong muốn như trường hợp trên.

C.Bính