Lãnh đạo y tế phải mở máy điện thoại 24/24 giờ

Ngày 12/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đã đi kiểm tra công tác trực tết ở Bệnh viện (BV) Việt-Đức (Hà Nội), điểm “nóng” trong dịp tết do thường xuyên phải cấp cứu những ca nặng do TNGT, tai nạn thương tích nặng.

Đánh giá cao công tác trực tết của BV Việt-Đức, ông Tuấn yêu cầu BV Việt-Đức nói riêng cũng như các BV khác phải đảm bảo việc khám, chữa bệnh trong dịp tết cũng như cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, không để xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Nếu bệnh nhân đông, các BV phải yêu cầu cán bộ, nhân viên đi làm bình thường.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các BV không được từ chối đối với bất cứ trường hợp cấp cứu nào. “Bộ Y tế đã chỉ đạo các BV trong cả nước phải đảm bảo trực tết 24/24 giờ, đặc biệt là ở khoa cấp cứu và những khoa có bệnh nhân nặng” - bà Tiến nói.

Ngoài ra bà Tiến yêu cầu tất cả lãnh đạo Bộ Y tế, các sở Y tế, các BV phải mở điện thoại 24/24 giờ theo bảng phân công trực.

Theo Huy Hà

Pháp luật TPHCM