Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đề nghị bệnh viện quản lý tốt dự án 30 tỷ đồng

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho rằng trách nhiệm của Bệnh viện Lê Văn Thịnh mới bắt đầu sau khi tiếp nhận dự án "Dịch vụ cung ứng vải lanh theo công nghệ Nhật Bản" trị giá gần 30 tỷ đồng.

"Trong bệnh viện, đồ vải liên quan trực tiếp đến kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh, điều kiện làm việc của nhân viên y tế và chất lượng dịch vụ", BSCKII Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết tại lễ tổng kết và bàn giao dự án diễn ra ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh ngày 2/10.

Theo ông Nam, bệnh viện cần quản lý tốt tài sản được bàn giao, duy trì quy trình vận hành, đào tạo nhân sự, bảo trì thiết bị và kiểm soát chất lượng thường xuyên. Hiệu quả của mô hình cũng cần được đánh giá bằng các chỉ số cụ thể để làm cơ sở xem xét khả năng áp dụng tại các cơ sở y tế khác.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đề nghị bệnh viện quản lý tốt dự án 30 tỷ đồng - 1

Dự án "Dịch vụ cung ứng vải lanh theo công nghệ Nhật Bản" được vận hành tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh từ năm 2025 (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong khuôn khổ dự án, JICA cung cấp và lắp đặt tại Trung tâm giặt ủi của bệnh viện dây chuyền gồm 9 loại thiết bị, như máy giặt, máy sấy, máy ủi và hệ thống tự động gấp ga trải giường. Dự án cũng cung cấp các sản phẩm đồ vải như áo phẫu thuật, quần áo bệnh nhân.

Hệ thống kết hợp công nghệ giặt, khử khuẩn và quản lý RFID, cho phép theo dõi số lần sử dụng đồ vải.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đề nghị bệnh viện quản lý tốt dự án 30 tỷ đồng - 2

Dự án góp phần hỗ trợ kiểm soát nhiễm khuẩn và tạo môi trường điều trị an toàn (Ảnh: Xuân Bình).

BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết bệnh viện có hơn 500 giường bệnh và nhiều phòng mổ, mỗi ngày xử lý hàng tấn đồ vải phục vụ bệnh nhân và nhân viên y tế.

Trước đây, bệnh viện phải thuê các đơn vị bên ngoài giặt đồ vải, với chi phí hàng tỷ đồng mỗi năm, đồng thời gặp khó khăn trong việc chủ động thời gian và kiểm soát đồ vải.

Sau hơn một năm vận hành, từ tháng 6/2025 đến nay, hệ thống đã xử lý 72,6 tấn đồ vải qua hơn 3.170 mẻ giặt. Bệnh viện cũng đã hỗ trợ xử lý khoảng 2 tấn đồ vải cho Bệnh viện đa khoa Thủ Đức.