Lần đầu tiên USAID tài trợ Hội chữ thập đỏ dự án quản lý rủi ro thiên tai

(Dân trí) - Sáng nay (23/11), trong không khí kỷ niệm 69 năm thành lập, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ công bố dự án “Nâng cao năng lực các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong quản lý rủi ro thiên tai và sơ cấp cứu” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

 


Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái tặng hoa Đại sứ Ted Osius

Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái tặng hoa Đại sứ Ted Osius

 

Dự án tập trung vào các hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ, đảm bảo tính bền vững của các đội ứng phó thảm hoạ cấp tỉnh, nâng cao kỹ năng ứng phó thảm hoạ và sơ cấp cứu cho thành viên các đội ứng phó thảm hoạ tại Trung ương Hội và Hoà Bình, Quảng Trị, Bạc Liêu. Đây cũng là một trong 4 ưu tiên chiến lược của Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổng kinh phí cho dự án kéo dài 18 tháng (1/10/2015-31/3/2017) là gần 500.000 đô la Mỹ, giúp ích cho khoảng 20.000 người tại 3 tỉnh này nhằm đạt 3 mục tiêu: nâng cao năng lực của các hội viên về việc giảm thiểu rủi ro thiên tai qua sơ cấp cứu, giám sát rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; hỗ trợ phòng điều hành quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam; phổ biến kiến thức và rủi ro thiên tai và thích ứng với thảm họa trong trường học của 6 xã ở 3 tỉnh của dự án.

Trước đó, Hội chữ thập đỏ đã xây dựng 28 đội ứng phó thảm hoạ cộng đồng cấp tỉnh; đào tạo hơn 200 hướng dẫn viên, tập huấn viên…

“Hôm nay đúng ngày sinh nhật lần thứ 69 của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, sự kiện càng thêm ý nghĩa khi dự án chứng tỏ sự cần thiết, tính cấp bạch của vấn đề quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam”, ông Đoàn Văn Thái, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt nam phát biểu.

Nói về ý nghĩa của Dự án, Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh: “Chương trình mà chúng ta khởi động hôm nay sẽ hỗ trợ đào tạo công tác cấp cứu, quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu ở cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã”.

Đây là lần đầu tiên, Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)  tài trợ Dự án trực tiếp cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam, qua đó khẳng định năng lực quản lý và triển khai các dự án quốc tế nói chung và dự án về quản lý thảm hoạ nói riêng.

Trướ đó, từ năm 2000,  USAID đã cung cấp hơn 14 triệu đô la Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu ứng phó khẩn cấp và thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam.  Chỉ tính riêng năm 2014, ngân sách đã hỗ trợ 3,5 triệu đô.

Trần Phương