Trà Vinh:

Lại 1 trường hợp nguy kịch vì ăn so biển

(Dân trí) - Thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 1 trường hợp bị ngộ độc khi ăn phải con so biển.

Thông tin cho biết, chiều ngày 22/4, anh Đỗ Văn Chính (39 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải) bắt được một con so biển. Anh Chính tưởng là con sam nên mang về nhà và luộc ăn.

 

Sau khi ăn vào, vài giờ sau thì anh Chính có triệu chứng bị tê chân tay, toàn thân cứng đơ nên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, anh Chính đã ăn phải con so biển có độc. Qua sơ cứu, anh Chính đã qua khỏi nguy hiểm.

 

Đây là vụ ngộ độc so biển thứ 2 trong tháng 4/2011 xảy ra tại huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Trước đó, như Dân trí từng đưa tin, đầu tháng 4/2011, ông Nguyễn Văn Miền (46 tuổi, ngụ xã Long Hòa) cũng bắt được con so nhưng tưởng là con sam nên luộc cho cả nhà ăn. Sau đó, cả nhà 4 người của ông Miền đều bị ngộ độc. Ông Miền tử vong, vợ và 2 con trai may mắn thoát chết.

 

Huỳnh Hải