"Lá chắn" vắc xin bảo vệ đội tuyển Futsal Quốc gia trước thềm World Cup

Vân Sơn

(Dân trí) - Toàn bộ cầu thủ và Ban huấn luyện đội tuyển Futsal Quốc gia vừa hoàn tất việc chích ngừa Covid-19 đợt 1 tại Bệnh viện Quân y 175. Đây là nền tảng quan trọng giúp đội bóng bước vào giải đấu lớn.

Lá chắn vắc xin bảo vệ đội tuyển Futsal Quốc gia trước thềm World Cup - 1

Toàn bộ đội tuyển Futsal nam Quốc gia Việt Nam đã được chích ngừa Covid-19 trước thềm trận đấu tranh vé dự vòng Chung kết Futsal World Cup 2021.

Dịch Covid-19 xuất hiện không chỉ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội nói chung mà còn tác động tiêu cực đến các hoạt động thể dục thể thao. Nhiều giải đấu lớn đã buộc phải tạm hoãn vì dịch bệnh, các cầu thủ cũng không thể tập trung tập luyện ảnh hưởng xấu đến thể lực, kỹ thuật cũng như tâm lý.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng nguy hiểm trên toàn cầu, vắc xin Covid-19 đang được kỳ vọng sẽ tạo ra "lá chắn" bảo vệ cộng đồng nói chung và vận động viên thể thao nói riêng, giúp các hoạt động xã hội dần trở về trạng thái bình thường mới. Tại khu vực phía Nam, Bệnh viện Quân y 175 đang thực hiện chiến dịch chích ngừa vắc xin Covid-19 để bảo vệ các đội tuyển trước nguy cơ dịch bệnh.

Lá chắn vắc xin bảo vệ đội tuyển Futsal Quốc gia trước thềm World Cup - 2
Sau chích ngừa, mỗi cầu thủ đều được cấp giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19.

Sáng 5/5, tại bệnh viện toàn bộ đội tuyển Futsal nam Quốc gia Việt Nam đã được khám sàng lọc và chích ngừa Covid-19 mũi thứ nhất. Ông Phạm Minh Giang, Huấn luyện viên Trưởng đội tuyển Futsal nam Quốc gia Việt Nam chia sẻ: "Từ khi dịch bùng phát đến nay, việc tập luyện, thi đấu của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Để tránh tạo sức ì cho các cầu thủ chúng tôi đã chuyển qua tập online nhưng chất lượng không tốt bằng việc tập trung cả đội. Mặt khác, dịch bệnh liên tục bùng phát khiến việc căn trạng thái sung sức của cầu thủ trước các trận đấu lớn cũng rất khó".

Lá chắn vắc xin bảo vệ đội tuyển Futsal Quốc gia trước thềm World Cup - 3
Sau chủng ngừa Covid-19, sức khỏe của toàn đội đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi để tránh những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra.

Ngày 20 và ngày 25/5 sắp tới đội futsal Việt Nam đối đầu ở trận lượt đi và lượt về với đội tuyển Lebanon để tranh vé dự vòng chung kết Futsal World Cup 2021. Các chuyên gia nhận định, nếu không có vấn đề bất thường về mặt sức khỏe, cơ hội cho cả hai đội là ngang nhau, một vé vào vòng chung kết Futsal World Cup đang chia đều cho cả hai đội.

Để bảo vệ các cầu thủ trước nguy cơ dịch bệnh, đội tuyển Futsal nam Quốc gia Việt Nam đã được ưu tiên chích ngừa vắc xin Covid-19. Sau khi khám sàng lọc, toàn bộ đội tuyển và Ban huấn luyện gồm 31 người đã được chích ngừa vắc xin Covid-19 và được cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tất cả các cầu thủ và Ban huấn luyện sau tiêm sức khỏe đều ổn định. 

Lá chắn vắc xin bảo vệ đội tuyển Futsal Quốc gia trước thềm World Cup - 4
Vắc xin Covid-19 sẽ tạo lá chắn bảo vệ và giúp các cầu tự tin giành vé dự vòng Chung kết.

Ông Minh Giang chia sẻ: "Mặc dù thời gian tập trung của đội tuyển trước trận đấu rất ngắn nhưng chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị để có được kết quả thi đấu tốt nhất. Hôm nay, toàn đội đã được chích ngừa vắc xin Covid-19 điều này bảo vệ chính chúng tôi trước đại dịch và giúp các cầu thủ thêm phần tự tin khi ra nước ngoài thi đấu mình đã có kháng thể bảo vệ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chủ quan, toàn đội luôn quán triệt thực hiện các khuyến cáo phòng dịch để tránh nguy cơ lây nhiễm ở mức tối đa. Chúng tôi đang cố gắng và quyết tâm giành tấm vé dự Futsal World Cup 2021".