Kiểm tra sức khỏe định kỳ chưa hẳn đã tốt

(Dân trí) - Dành một khoản tiền cho các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể gây lãng phí và thậm chí là ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, theo Chiến dịch bảo vệ người tiêu dùng Anh.

 
Kiểm tra sức khỏe định kỳ chưa hẳn đã tốt  - 1

Rất nhiều đợt khám định kỳ đã cung cấp những thông tin sai lệch hoặc tiên lượng những bệnh mà họ chưa bao giờ mắc

 

Tạp chí người tiêu dùng Which? Đã phát hiện ra rằng cùng một kết quả khám tổng thể nhưng các tổ chức chăm sóc sức khỏe tư khác nhau sẽ có cách giải thích chẳng giống nhau.

 

Một nhà nghiên cứu bí mật đã cung cấp những bằng chứng rất cụ thể như có tới 3 lời khuyên trái ngược, mâu thuẫn nhau của 3 trung tâm y tế hàng đầu về nguy cơ bệnh tim mạch của ông mặc dù các kết quả xét nghiệm là tương đồng.

 

Một số trung tâm y tế khác thì chỉ định chụp CT mặc dù không hề có biểu hiện gì đáng ngờ. Sự lạm dụng này có thể khiến người đi kiểm tra sức khỏe định kỳ bị nhiễm xạ một cách không cần thiết, làm tăng nguy cơ ung thư.

 

Jenny Hewison, chuyên gia tâm lý sức khỏe của trường ĐH Leeds, nhấn mạnh: “Chụp CT ở những người không có biểu hiện nghi ngờ nào mang lại 2 điều: một là chẳng chứng minh được ích lợi gì và 2 là chắc chắn rất nguy hại”.

 

Hiện tại Anh đang bùng nổ các chương trình ma-ket-tinh về kiểm tra sức khỏe, chiếu chụp và làm các xét nghiệm để an tâm trong 1 giai đoạn nào đó.

 

Ước tính, mỗi năm những người khỏe mạnh chi tới 100 triệu bảng cho việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và khoảng 99 triệu bảng cho các bộ test tại nhà.

 

Một cuộc khảo sát với hơn 4.000 thành viên của Which? tham gia cho thấy: khoảng 30% đi kiểm tra sức khỏe định kỳ vì điều này mang đến cho họ sự thanh thản.

 

Các nhà nghiên cứu Which? nhận thấy những người trong độ tuổi 46-62, không hề có vấn đề gì về sức khỏe đã từng 12 lần tới các trung tâm chăm sóc sức khỏe tổng hợp và 3 bệnh viện khác nhau để khám sức khỏe tổng quát (không chụp CT hay X-quang) với chi phí trung bình là 423 bảng/lần.

 

Trong đó, có 8 trường hợp không có vấn đề gì về sức khỏe, được khuyên là nên đi gặp bác sĩ đa khoa mỗi 6 tháng.

 

Tổng biên tập Which? nói: “Chúng tôi khuyên rằng mỗi khi muốn đi khám tổng quát, mỗi người cần xem xét kỹ càng danh sách những xét nghiệm, chiếu chụp… để có quyết định chính xác, thay vì làm mọi thứ theo nội dung đã được cho sẵn. Ngoài ra, chỉ nên đến gặp bác sĩ đa khoa khi cơ thể có những biểu hiện bất thường”.

 

Uyên Phương

Theo Dailymail