Không phải ai có HIV cũng tự nguyện điều trị thuốc ARV

(Dân trí) - Không giống các loại bệnh thông thường khác, việc điều trị bằng thuốc ARV cho bệnh nhân phải thực hiện suốt đời và bệnh nhân phải đối mặt với những nguy cơ có thể xảy ra.

"Khi đã điều trị bằng thuốc ARV thì phải điều trị suốt đời. Bên cạnh đó, nếu dùng thuốc ARV thì những tác dụng không mong muốn cũng tương đương với tác dụng mong muốn. Đó chính là lý do vì sao không phải bệnh nhân có HIV nào cũng tự nguyện điều trị bằng thuốc này" - Bà Lã Thị Lan - cán bộ trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà nội đã cho biết tại hội nghị các nhà cung cấp dịch vụ về phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên diễn ra sáng 26/10 tại Hà nội.

 

Vì vậy, việc điều trị bằng thuốc này cần được sự chấp thuận của bệnh nhân cũng như hỗ trợ từ phía gia đình. Ngoài ra, đối với các cơ sở y tế có chức năng điều trị cho bệnh nhân cũng cần phải có quá trình thẩm định để lựa chọn những bệnh nhân có đủ điều kiện, vì nếu không sẽ có những bệnh nhân điều trị không thường xuyên sẽ bị kháng thuốc, và có thể ảnh hưởng tới cộng đồng.

 

Theo báo cáo, đến tháng 9/2007, chỉ riêng Hà Nội đã có 13.125 người bị nhiễm HIV (trong đó số mới phát hiện trong 9 tháng đầu năm nay là 1.527 người) và nam giới chiếm trên 87%. Điều đáng nói là dịch HIV/AIDS vẫn đang tập trung trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao đó là người nghiện chích ma tuý (chiếm 71,17%), gái mại dâm (2,45%), bệnh nhân lao (9,6%).

 

Trong số những người bị nhiễm HIV, thì nhóm tuổi từ 20-39 chiếm trên 90%. Dịch bệnh còn có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng. Bằng chứng là đã phát hiện có những trường hợp bị nhiễm là nhóm thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nhóm phụ nữ có thai.  Điều này cho thấy, Hà Nội cần phải có biện pháp giảm tác hại dưới nhiều hình thức, và một trong đó là việc sử dụng thuốc điều trị ARV.

 

Lan Hương