Khối u quái 1,3kg trong bào thai, bé sơ sinh phải mổ lúc 5 ngày tuổi
(Dân trí) - Bé gái được phát hiện mang khối u quái lớn khi còn là bào thai 26 tuần tuổi. Để tránh nguy cơ nhiễm trùng, xuất huyết đe dọa tính mạng, các bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật cho bé ngay sau khi chào đời.
Ngày 17/8, BSCKII Nguyễn Thanh Trúc, Trưởng khoa Phẫu thuật trong ngày của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cho biết vừa cùng ê-kíp phẫu thuật lấy trọn khối u quái kích thước lớn để cứu bệnh nhi mới sinh.
Trước đó, khi còn là bào thai 26 tuần tuổi, bệnh nhi được ghi nhận có khối u vùng cùng cụt (phần thấp nhất của cột sống, nằm ngay phía trên rãnh mông) qua siêu âm tại Bệnh viện Từ Dũ, trong khi người mẹ không ghi nhận bệnh lý.
Kết quả chụp MRI thời điểm thai 38 tuần tuổi xác định đây là u quái cùng cụt type II, kích thước lên đến 126x100x106mm. Khối u lớn tiềm ẩn nguy cơ gây ra những biến chứng nguy hiểm như loét, nhiễm trùng và xuất huyết, đe dọa tính mạng bệnh nhi nếu để nằm trong cơ thể em bé kéo dài.
Trước tình hình trên, phía Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn nhiều chuyên khoa cùng Bệnh viện Nhi đồng 2 để lên kế hoạch phẫu thuật cho bé sau khi chào đời. Ê-kíp điều trị đã chuẩn bị kỹ lưỡng máu, huyết tương cần truyền, cũng như đánh giá nguy cơ khối u lành hay ác tính để lên phương án can thiệp phù hợp.
Ngay khi trẻ được 5 ngày tuổi, cuộc phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng 2, lấy ra khối u quái nặng đến 1,3kg. Sau 3 ngày hậu phẫu, bé gái đã dần hồi phục, vết khâu gọn gàng và được các y bác sĩ Khoa Sơ sinh chăm sóc kỹ lưỡng, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng.

Khối u quái nặng đến 1,3kg được bác sĩ lấy khỏi cơ thể bệnh nhi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Theo bác sĩ Trúc, đến nay Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phẫu thuật trên 40 trường hợp trẻ mang u vùng cùng cụt, bao gồm cả u lành tính và ác tính. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều trường hợp không được phát hiện trước sinh, vì khối u ban đầu có kích thước nhỏ nên khó phát hiện.
Ban đầu, khối u cùng cụt có thể lành tính khi mới xuất hiện, nhưng một số trường hợp có thể chuyển thành ác tính. Theo y văn, với trẻ trước 1 tuổi, tỷ lệ khối u ác tính sẽ tăng lên 25% nếu mổ sau một tháng tuổi, và lên đến 75% nếu can thiệp ở giai đoạn trễ (sau 3-6 tháng tuổi).
Do đó, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nếu phát hiện em bé có khối u vùng cùng cụt bẩm sinh, việc phẫu thuật cho trẻ trong vòng 1 tháng đầu đời rất quan trọng.





